Trung Quốc sẽ xây dựng 300 thành phố rừng trong vòng 7 năm tới

VOV.VN - Trung Quốc có kế hoạch sẽ xây dựng 300 thành phố rừng từ nay đến năm 2025 nhằm cải thiện môi trường đô thị.

Nhật báo China Daily đưa tin, Trung Quốc sẽ xây dựng 300 thành phố rừng vào năm 2025 nhằm cải thiện điều kiện môi trường ở các khu vực thành thị. 

Cụ thể, khoảng 200 thành phố rừng cấp quốc gia và 6 cụm thành phố sinh thái sẽ được triển khai xây dựng trong vòng 2 năm tới. Cụm thành phố Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, các thành phố dọc sông Dương Tử và nhiều khu vực biên giới quan trọng sẽ được ưu tiên triển khai trước.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ có 300 thành phố rừng trong vòng 7 năm tới.

Chiến lược xây dựng thành phố rừng là một trong những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cải thiện điều kiện môi trường ở thành thị thông qua việc bao phủ cây xanh với diện tích rộng lớn hơn.

Theo đó, cây xanh sẽ làm giảm bớt nhiệt độ không khí, cải thiện chất lượng không khí, giảm tiếng ồn, thúc đẩy đa dạng sinh học và làm đẹp cảnh quan thành phố

Hiện, Trung Quốc có tổng cộng 138 thành phố được chứng nhận là thành phố rừng ở cấp quốc gia, với mức tăng diện tích trồng rừng trung bình hằng năm 13.333 ha tại từng thành phố này trong 5 năm qua.

Dân số của nền kinh tế số 2 thế giới đang gia tăng nhanh chóng song song với tốc độ đô thị hóa. Dự kiến dân số Trung Quốc sẽ chạm ngưỡng 1 tỷ vào năm 2030, do đó việc cải thiện môi trường sống và cân bằng sinh thái trở nên vô cùng cần thiết ở quốc gia đông dân nhất hành tinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 thành phố có tầm ảnh hưởng nhất đến kinh tế thế giới
15 thành phố có tầm ảnh hưởng nhất đến kinh tế thế giới

Báo cáo Global Cities Report dựa trên các tiêu chí chia làm 5 danh mục chính: hoạt động kinh doanh, nguồn nhân lực, trao đổi thông tin… xếp hạng các thành phố.

15 thành phố có tầm ảnh hưởng nhất đến kinh tế thế giới

15 thành phố có tầm ảnh hưởng nhất đến kinh tế thế giới

Báo cáo Global Cities Report dựa trên các tiêu chí chia làm 5 danh mục chính: hoạt động kinh doanh, nguồn nhân lực, trao đổi thông tin… xếp hạng các thành phố.

Ai là người giàu nhất Trung Quốc hiện nay?
Ai là người giàu nhất Trung Quốc hiện nay?

VOV.VN - Người giàu nhất Trung Quốc hiện nay là ông Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin), doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và giải trí.

Ai là người giàu nhất Trung Quốc hiện nay?

Ai là người giàu nhất Trung Quốc hiện nay?

VOV.VN - Người giàu nhất Trung Quốc hiện nay là ông Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin), doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và giải trí.

Hết thời hưng thịnh, xe tải Trung Quốc xếp hàng “phơi nắng”, chẳng ai mua
Hết thời hưng thịnh, xe tải Trung Quốc xếp hàng “phơi nắng”, chẳng ai mua

Năm 2016, thị trường ô tô tải chứng kiến sụt sụt giảm lớn lượng xe tải nhập từ Trung Quốc khi kim ngạch và giá trị giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

Hết thời hưng thịnh, xe tải Trung Quốc xếp hàng “phơi nắng”, chẳng ai mua

Hết thời hưng thịnh, xe tải Trung Quốc xếp hàng “phơi nắng”, chẳng ai mua

Năm 2016, thị trường ô tô tải chứng kiến sụt sụt giảm lớn lượng xe tải nhập từ Trung Quốc khi kim ngạch và giá trị giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018
10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018

VOV.VN - Dẫn đầu danh sách 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới là New York, quốc gia có nhiều thành phố đứng trong danh sách này là Trung Quốc.

10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018

10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018

VOV.VN - Dẫn đầu danh sách 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới là New York, quốc gia có nhiều thành phố đứng trong danh sách này là Trung Quốc.

Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh
Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bộ Xây dựng, tại Việt Nam có khoảng 30 thành phố đang xây dựng thành phố thông minh và đến năm 2020 có ít nhất 3 thành phố thông minh.

Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh

Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bộ Xây dựng, tại Việt Nam có khoảng 30 thành phố đang xây dựng thành phố thông minh và đến năm 2020 có ít nhất 3 thành phố thông minh.