Xử lý kiến 3 khoang tấn công người ở Huế

(VOV) -Ngành chức năng Thừa Thiên Huế tiếp tục giám sát và khuyến cáo người dân bị dị ứng độc tố do côn trùng cắn.

Sáng nay (10/9), Sở Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp các đơn vị liên quan để tiếp tục theo dõi côn trùng (kiến 3 khoang) tấn công người dân khu tái định cư Hương Sơ, TP Huế, đồng thời giao các trạm y tế tiến hành kiểm tra, giám sát tại các khu dân cư trên địa bàn, nếu phát hiện có loại côn trùng này thì có hướng xử lý kịp thời.

Trước đó, như Đài TNVN đã đưa tin, trong hơn tuần qua, loài côn trùng kiến ba khoang tấn công người dân khu tái định cư Hương Sơ, TP Huế. Người dân ở khu vực này hết sức hoang mang, lo lắng.

Ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời cử cán bộ đến tận nơi để kiểm tra, giám sát và cấp thuốc miễn phí cho người dân, đồng thời phun hóa chất diệt côn trùng tại khu tái định cư thuộc phường Hương Sơ.

Theo ông Nguyễn Mậu Duyên - Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi phun thuốc, loại côn trùng kiến ba khoang tại khu tái định cư Hương Sơ giảm đáng kể. Hiện, ngành chức năng tiếp tục giám sát và khuyến cáo người dân bị dị ứng độc tố do côn trùng cắn phải bôi thuốc điều trị và vệ sinh sạch sẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Côn trùng lạ" cắn người ở Huế là một loại kiến vàng
“Côn trùng lạ" cắn người ở Huế là một loại kiến vàng

Với một số người có da nhạy cảm chỗ tiếp xúc với kiến bị dị ứng gây đỏ, ngứa.

“Côn trùng lạ" cắn người ở Huế là một loại kiến vàng

“Côn trùng lạ" cắn người ở Huế là một loại kiến vàng

Với một số người có da nhạy cảm chỗ tiếp xúc với kiến bị dị ứng gây đỏ, ngứa.