Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“

VOV.VN - Tại "phố bia" Tạ Hiện  - Lương Ngọc Quyến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn tái diễn khi không có bóng dáng lực lượng chức năng.

Clip: Những hộ kinh doanh tại "Phố bia" Tạ Hiện tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè khi lực lượng chức năng rời đi tối 13/3.
“Hà Nội sẽ làm không rầm rộ, mà cần làm bền vững, để người dân không tái lấn chiếm, mọi người tâm phục khẩu phục. Phải làm cách nào đó để người dân nhận thức được rằng, mình phải có ý thức với Thủ đô, không lấn chiếm vỉa hè, để Thủ đô trở nên sạch đẹp. Không để xảy ra tình trạng, ra quân xong, các đồng chí đi khỏi người dân lại tái phạm…”
Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội – Nguyễn Đức Chung hôm 4/3 tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị do Ban chỉ đạo 197, TP Hà Nội tổ chức.
Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung còn nhấn mạnh: “… nếu tái phạm 3 lần, lực lượng quản lý thị trường thu giấy phép kinh doanh, đóng cửa cửa hàng…”.
Sau hơn 4 ngày (từ 10/3) kiểm tra, cưỡng chế những trường hợp vi phạm, vỉa hè Hà Nội đã phong quang hơn rất nhiều. Việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường không chỉ mang lại sự thuận lợi cho khách bộ hành, hạn chế những tai nạn giao thông tiềm ẩn, khi khách bộ hành bất đắc dĩ phải bước xuống lòng đường đi lại, mà còn giúp Thủ đô xanh – sạch – đẹp không chỉ còn là những khẩu hiệu, hiện diện trên các tấm pa-nô, áp-phích tuyên truyền cổ động.
Chỉ đạo của TP.Hà Nội nhận được sự đồng tình của phần lớn người dân đô thị. Sự cứng rắn của luật pháp đã phần nào chấm dứt tình trạng trên các tuyến phố, một số hộ dân bấy lâu nay vẫn coi vỉa hè là lãnh địa riêng của mình, dùng làm nơi buôn bán kinh doanh, trông giữ xe...

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại "phố bia" Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến có giảm so với trước kia.

Thế nhưng, sau khi đã “đòi lại” vỉa hè thì việc duy trì được sự thông thoáng sao cho trở thành nề nếp dài lâu, các hộ dân không tái phạm lại là cả một vấn đề phải bàn tới. Ngoài những hộ dân nhận thức được vấn đề và tuân thủ chấp hành thì vẫn còn những trường hợp cố tình “bằng mặt, không bằng lòng”.
Thế nên mới có chuyện khi không thấy bóng dáng cơ quan chức năng tuần tra, họ lại dễ dàng tái phạm.
Trên thực tế, hiện nay một số tuyến phố của Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng “đá ném ao bèo tấm” và “Phố bia” Tạ Hiện là một ví dụ điển hình nhất./.

Vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn: Chuyện to đấy!

VOV.VN - Nói đến vỉa hè, lề đường, người ta, thường gạt phắt “chuyện nhỏ, có gì mà quan trọng hóa quá. Để tâm sức làm việc lớn". Nay thành chuyện lớn thật rồi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?
Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?

VOV.VN - Sau mỗi lần ra quân rầm rộ, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không?

Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?

Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?

VOV.VN - Sau mỗi lần ra quân rầm rộ, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không?

Bí thư Đinh La Thăng: Quyết dẹp bảo kê chống lưng lấn chiếm vỉa hè
Bí thư Đinh La Thăng: Quyết dẹp bảo kê chống lưng lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu phải kiên quyết dẹp chuyện bảo kê chống lưng cho hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, đồng thời công khai các điểm đỗ xe...

Bí thư Đinh La Thăng: Quyết dẹp bảo kê chống lưng lấn chiếm vỉa hè

Bí thư Đinh La Thăng: Quyết dẹp bảo kê chống lưng lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu phải kiên quyết dẹp chuyện bảo kê chống lưng cho hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, đồng thời công khai các điểm đỗ xe...