Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia

VOV.VN -Từ ngày có điện lưới quốc gia, các gia đình ở Lý Sơn mua sắm nhiều thiết bị điện gia dụng, sinh hoạt gia đình cũng tiện lợi hơn.

Xuân này, người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ăn Tết cổ truyền đặc biệt hơn mọi năm. Bởi đây là cái Tết đầu tiên Lý Sơn có điện lưới quốc gia. Quê hương của Hải đội Hoàng Sa nay đã bừng sáng ánh điện.

 Lý Sơn rạo rực đón xuân mới

Những ngày cuối năm, không khí rộn ràng, tươi vui tràn ngập khắp huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Từ ngày có điện lưới quốc gia, nhà nào cũng mua sắm nhiều thiết bị điện gia dụng, sinh hoạt gia đình cũng tiện lợi hơn.Trong căn nhà rực sáng ánh điện, bà Võ Thị Ngọc ở đội 3, thôn Đông, xã An Vĩnh cùng bà con họ hàng quây quần gói bánh tét ăn Tết. Bà Ngọc cho biết, ngày chưa có điện, gia đình bà phải soi đèn pin để gói bánh, nấu bánh. Bây giờ, điện đã được kéo về từng gia đình, ai nấy đều rất phấn khởi.

Gần nửa năm nay, điện lưới quốc gia được kéo ra đảo Lý Sơn bằng hệ thống cáp ngầm xuyên biển. Kể từ ngày ấy, đời sống người dân trên đảo đã bớt nhọc nhằn. Có điện, xưởng sửa chữa  tàu thuyền của ông Lê To, ở xã An Hải thêm nhiều công ăn việc làm. Cuối năm, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân Lý Sơn kéo về “làm nước” chuẩn bị cho mùa biển mới. Ngư dân không phải chạy vào đất liền sửa chữa như mọi năm. Hàng chục thợ thầy có tay nghề cao ra đây làm ngày, làm đêm, giúp tàu thuyền kịp ra khơi xa.

Theo ông Lê To cho biết, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, ngư dân Lý Sơn tiết kiệm được nhiều chi phí cho những chuyến biển xa.

Nhiều công trình khách sạn, nhà hàng mọc lên trên đảo Lý Sơn

Bây giờ trên “Vương quốc tỏi này”, điện thắp sáng đến tận cánh đồng. Ông Phạm Tánh ở thôn Đông, xã An Vĩnh khoe: nhờ có điện, gia đình ông mạnh dạn đầu tư hệ thống phun sương tự động, không phải cảnh chạy máy bơm dầu trầy trật.

 Điện được kéo ra tận đồng tỏi, nông dân Lý Sơn mạnh dạn đầu tư hệ thống phun nước tự động

Cách đảo Lớn hơn 1,6 hải lý, người dân ở đảo Bé, xã An Bình, huyện Lý Sơn cũng rạo rực niềm vui chào đón xuân sang. Sống trên đảo Bé gần 80 mùa xuân,Tết này ông Bùi Hoàng cùng bà con ở đây không giấu được niềm vui sướng khi nhìn thấy tuyến kè chống sạt lở đảo Bé vừa hoàn thành. “Nhà nước đã quan tâm làm kè kiên cố rồi, mong Nhà nước quan tâm về điện. Đảo Lớn đã có điện rồi, giờ điện được kéo về đây nữa thì cuộc sống người dân thoải mái lắm”, ông Hoàng phấn khởi nói.

Ngày 28/9/2014 trở thành ngày đáng nhớ của hàng vạn người dân trên đảo Lý Sơn. Đó là ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút khánh thành Dự án cấp điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng hệ thống cáp ngầm xuyên biển. Trước đó, hơn 5.000 hộ dân với 22.000 người trên đảo chịu cảnh thiếu điện trầm trọng. Mỗi ngày, người dân  chỉ được dùng điện luân phiên 6 tiếng bằng trạm phát điện chạy dầu diesel. Riêng người dân đảo Bé, xã An Bình sử dụng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời thiếu ổn định. Giờ đây, huyện đảo Lý Sơn có điện lưới quốc gia với sản lượng điện trung bình tăng gấp đôi so với trước.

 Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải rực sáng ánh điện

Đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Lý Sơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng: “Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn bằng hệ thống cáp ngầm vượt biển là một dự án có nghĩa rất quan trọng cả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống của người dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho Lý Sơn và Quảng Ngãi. Chính phủ rất mong, tỉnh Quảng Ngãi, và huyện đảo Lý Sơn khai thác tốt, sử dụng hiệu quả nguồn điện Quốc gia để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền trên vùng biển đảo thiên liêng của Tổ quốc”.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho hay, cuối năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn giai đoạn 2015 – 2020 đã mở ra cơ hội mới cho Lý Sơn phát triển mạnh về kinh tế, vững chắc về  an ninh quốc phòng.

 Người dân đảo Bé vui mừng vì tuyến kè chống sạt lở vừa hoàn thành trước Tết.

Sắc xuân tươi mới tràn về trên những ruộng tỏi quanh triền đồi huyện đảo Lý Sơn. Những công trình khách sạn, nhà hàng khoe mình trong nắng xuân. Xa xa, hàng trăm tàu thuyền nối nhau vượt sóng vươn khơi. Một mùa xuân mới đang về trên quê hương Hải đội Hoàng Sa, đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng trong mùa xuân mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện đảo Lý Sơn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi
Huyện đảo Lý Sơn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020.

Huyện đảo Lý Sơn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi

Huyện đảo Lý Sơn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020.

2.840 tỷ đồng quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn
2.840 tỷ đồng quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn

Quy hoạch du lịch có diện tích 330 ha với các loại hình du lịch từ thông thường đến cao cấp cùng nhiều dịch vụ hiện đại.

2.840 tỷ đồng quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn

2.840 tỷ đồng quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn

Quy hoạch du lịch có diện tích 330 ha với các loại hình du lịch từ thông thường đến cao cấp cùng nhiều dịch vụ hiện đại.

Sóng biển làm nổi cáp ngầm cung cấp điện cho đảo Lý Sơn
Sóng biển làm nổi cáp ngầm cung cấp điện cho đảo Lý Sơn

VOV.VN - Đoạn cáp ngầm tại điểm C2 sát bờ của đảo Lý Sơn bị sóng đánh trồi lên mặt biển nhưng huyện đảo vẫn không bị mất điện.  

Sóng biển làm nổi cáp ngầm cung cấp điện cho đảo Lý Sơn

Sóng biển làm nổi cáp ngầm cung cấp điện cho đảo Lý Sơn

VOV.VN - Đoạn cáp ngầm tại điểm C2 sát bờ của đảo Lý Sơn bị sóng đánh trồi lên mặt biển nhưng huyện đảo vẫn không bị mất điện.  

Đưa taxi ra đảo Lý Sơn
Đưa taxi ra đảo Lý Sơn

VOV.VN -  Công ty TNHH Phú Hoàng- Taxi Tiên Sa đưa 9 chiếc taxi loại bảy chỗ ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đưa taxi ra đảo Lý Sơn

Đưa taxi ra đảo Lý Sơn

VOV.VN -  Công ty TNHH Phú Hoàng- Taxi Tiên Sa đưa 9 chiếc taxi loại bảy chỗ ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tết không vui của người trồng tỏi Lý Sơn
Tết không vui của người trồng tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Giá tỏi giảm mạnh dịp cuối năm khiến người dân phải bán đổ, bán tháo để có tiền mua sắm Tết.

Tết không vui của người trồng tỏi Lý Sơn

Tết không vui của người trồng tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Giá tỏi giảm mạnh dịp cuối năm khiến người dân phải bán đổ, bán tháo để có tiền mua sắm Tết.

Nổi cáp dẫn điện ra đảo Lý Sơn: Dự án đang trong quá trình thi công
Nổi cáp dẫn điện ra đảo Lý Sơn: Dự án đang trong quá trình thi công

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Trung và phía nhà thầu vẫn bám sát kế hoạch thi công khi điều kiện thời tiết cho phép.

Nổi cáp dẫn điện ra đảo Lý Sơn: Dự án đang trong quá trình thi công

Nổi cáp dẫn điện ra đảo Lý Sơn: Dự án đang trong quá trình thi công

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Trung và phía nhà thầu vẫn bám sát kế hoạch thi công khi điều kiện thời tiết cho phép.

Lý Sơn chạy thử nghiệm Nhà máy xử lý chất thải rắn
Lý Sơn chạy thử nghiệm Nhà máy xử lý chất thải rắn

VOV.VN - Chiều nay (21/1), Nhà máy xử lý chất thải rắn tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chạy thử nghiệm và kết quả rất khả quan.

Lý Sơn chạy thử nghiệm Nhà máy xử lý chất thải rắn

Lý Sơn chạy thử nghiệm Nhà máy xử lý chất thải rắn

VOV.VN - Chiều nay (21/1), Nhà máy xử lý chất thải rắn tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chạy thử nghiệm và kết quả rất khả quan.

Phát hiện vòm đá dung nham núi lửa ở dưới đáy biển Lý Sơn
Phát hiện vòm đá dung nham núi lửa ở dưới đáy biển Lý Sơn

Vòm đá dài hơn 10m có nhiều san hô đẹp, được cho là dấu tích dung nham núi lửa phun trào hàng triệu năm trước.

Phát hiện vòm đá dung nham núi lửa ở dưới đáy biển Lý Sơn

Phát hiện vòm đá dung nham núi lửa ở dưới đáy biển Lý Sơn

Vòm đá dài hơn 10m có nhiều san hô đẹp, được cho là dấu tích dung nham núi lửa phun trào hàng triệu năm trước.