Xuân Yêu thương vì người nghèo Tây Nam bộ

VOV.VN - Để hỗ trợ các đối tượng chính sách có Tết đầm ấm, các địa phương trong khu vực ĐBSCL đã dành tặng những món quà ý nghĩa. 

Trong chuỗi các sự kiện chăm lo Tết cho đồng bào Tây Nam Bộ, tối nay (6/2, tức 28 tháng Chạp), Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2016”. 

Vài năm gần đây cứ vào những ngày Tết đến, Xuân về, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ lại có sự chủ động phối hợp với các bộ, ngành địa phương và các mạnh thường quân trong việc chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách... 

Tiết mục trong chương trình Xuân yêu thương 2016 mang đậm nét văn hóa Nam bộ.

Chương trình Xuân yêu thương 2016 diễn ra trong không khí nồng ấm, nghĩa tình với sự tham gia đông đảo của người dân ở Cần Thơ cũng như một số địa phương trong vùng. 

Chương trình không chỉ đem đến lời ca, điệu múa rộn ràng sắc xuân đồng bằng chào đón năm mới. Qua đó, còn gửi gắm tình cảm yêu thương, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của cả cộng đồng mong muốn chia sẻ, động viên các gia đình chính sách, những người có công với nước, các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và công nhân lao động nghèo các tỉnh, thành ĐBSCL. 

100 hộ nghèo, gia đình chính sách được trao tặng nhà tình thương.
Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ cho rằng: “Người dân còn nhiều khó khăn. Vì thế, Hội bảo trợ ra đời để giúp người nghèo. Hướng tới chúng tôi sẽ tập trung chăm lo cho hộ nghèo, hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim; đồng thời hỗ trợ dạy nghề cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Thái Lan tạo “làn sóng đầu tư” ở Tây Nam bộ
Doanh nghiệp Thái Lan tạo “làn sóng đầu tư” ở Tây Nam bộ

VOV.VN - Các doanh nghiệp Thái Lan đang tăng cường mở rộng quảng bá, kinh doanh tìm kiếm cơ hội hợp tác tại một số địa phương trong vùng.

Doanh nghiệp Thái Lan tạo “làn sóng đầu tư” ở Tây Nam bộ

Doanh nghiệp Thái Lan tạo “làn sóng đầu tư” ở Tây Nam bộ

VOV.VN - Các doanh nghiệp Thái Lan đang tăng cường mở rộng quảng bá, kinh doanh tìm kiếm cơ hội hợp tác tại một số địa phương trong vùng.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Bắt được mèo rừng châu Phi quý hiếm ở miền Tây Nam Bộ
Bắt được mèo rừng châu Phi quý hiếm ở miền Tây Nam Bộ

Hiện con mèo được chăm sóc kỹ và có sức khỏe tốt, mỗi lần ăn từ 2 đến 3 đầu - cổ gà.

Bắt được mèo rừng châu Phi quý hiếm ở miền Tây Nam Bộ

Bắt được mèo rừng châu Phi quý hiếm ở miền Tây Nam Bộ

Hiện con mèo được chăm sóc kỹ và có sức khỏe tốt, mỗi lần ăn từ 2 đến 3 đầu - cổ gà.

Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nam bộ
Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nam bộ

VOV.VN - Đó là nhấn mạnh của PTT Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải vùng Tây Nam bộ.

Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nam bộ

Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nam bộ

VOV.VN - Đó là nhấn mạnh của PTT Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải vùng Tây Nam bộ.

Khu vực Tây Nam Bộ có thêm 74 thạc sĩ chuyên ngành báo chí
Khu vực Tây Nam Bộ có thêm 74 thạc sĩ chuyên ngành báo chí

VOV.VN -ĐBSCL đã có thêm 74 thạc sĩ chuyên ngành báo chí phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ của khu vực trong tình hình mới.

Khu vực Tây Nam Bộ có thêm 74 thạc sĩ chuyên ngành báo chí

Khu vực Tây Nam Bộ có thêm 74 thạc sĩ chuyên ngành báo chí

VOV.VN -ĐBSCL đã có thêm 74 thạc sĩ chuyên ngành báo chí phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ của khu vực trong tình hình mới.