Xuất hiện ca mắc cúm H1N1 đầu tiên tại Hà Tĩnh

Bệnh nhân là ông Bùi Quang Tuyết, sinh năm 1965, quê ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

Tại tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 đầu tiên trong năm 2011. Bệnh nhân là ông Bùi Quang Tuyết, sinh năm 1965, quê ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. Hiện bệnh nhân Tuyết đang được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và sức khỏe đang chuyển biến tốt.

Sau khi xuất hiện bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp khống chế dịch, lập danh sách 45 người tiếp xúc với bệnh nhân Tuyết trong vòng 10 ngày trước khi bệnh nhân nhập viện để thường xuyên theo dõi thân nhiệt, nếu có dấu hiệu sốt cao trên 38 độ C sẽ kịp thời chuyển đến cơ sở y tế. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại các hộ dân liền kề với nhà bệnh nhân trong vòng bán kính 200m. Nhờ vậy đến nay, tại tỉnh Hà Tĩnh chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới nào.

Theo ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh, thời điểm này đang là lúc xuất hiện nhiều dịch bệnh dễ lây lan nên Trung tâm tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân.

Ông Nguyễn Lương Tâm nói: “Cán bộ nằm vùng và cán bộ y tế sẽ theo dõic chặt chẽ các bệnh nhân. Chúng tôi có những chương trình hướng dẫn người dân phòng chống dịch Rubella, dịch thủy đậu, thương hàn, lỵ... Chúng tôi dám sát dịch tễ, tiến hành cho Trung tâm y tế dự phòng huyện giám sát các trường hợp nghi mắc bệnh dịch để có phương án chống dịch kịp thời”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên