Xuất hiện một số bệnh mới ở lứa tuổi học đường

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế, các bệnh lứa tuổi học đường vẫn còn cao, chưa có dấu hiệu thuyên giảm và đang xuất hiện một số bệnh mới. 

Các bệnh lứa tuổi học đường thường mắc hiện nay là tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, thừa cân, béo phì... Cụ thể, thông qua khám sức khỏe định kỳ, trong các trường học, trung bình mỗi năm đã phát hiện khoảng 700.000 em mắc tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị, hơn 2,6 triệu em mắc các bệnh răng miệng, trên 40.000 học sinh bị cong vẹo cột sống.

Số học sinh bị cận thị gia tăng (Ảnh minh họa)

Ông Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết: “Hiện nay, trong các bệnh học đường thì bệnh tật khúc xạ vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm; thứ 2 là cong vẹo cột sống đã được cải thiện một chút. Bệnh răng miệng vẫn còn cao. Liên quan đến rối loạn sức khỏe tâm thần học sinh đang rất phổ biến, tỷ lệ trẻ em bị trầm cảm, bị rối loạn tăng động... cũng đã phát hiện khoảng độ 15% đến 20%, đây là vấn đề sức khỏe mới. Song song với nguy cơ thừa cân, béo phì vẫn còn tồn tại một lượng nhất định trẻ em suy dinh dưỡng ở các vùng núi”.

Cũng theo ông Trương Đình Bắc, thời gian gần đây gia tăng bạo lực học đường ở nhiều nơi, số học sinh có ý định tử tăng cao và nhiều em phải đến bác sỹ điều trị. Tỷ lệ học sinh hút thuốc, uống rượu bia, lười vận động... cũng ngày càng tăng, chỉ có 18,3% học sinh thường xuyên ăn rau trong ngày.

Đây là các yếu tố nguy cơ chính gây nên các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, tâm thần... khi trưởng thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu
Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

VOV.VN -Gạt đi những mong ước đời thường, nhiều cô giáo ở biên giới Lai Châu đã vượt qua những khó khăn để ở lại ăn tết cùng đồng bào vùng cao.

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

VOV.VN -Gạt đi những mong ước đời thường, nhiều cô giáo ở biên giới Lai Châu đã vượt qua những khó khăn để ở lại ăn tết cùng đồng bào vùng cao.

Năm 2015 - năm “bội thu” du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Năm 2015 - năm “bội thu” du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong 2015, có khoảng 42.000 du học sinh Việt Nam nhập học mới tại Nhật Bản. Đây là con số kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây.

Năm 2015 - năm “bội thu” du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Năm 2015 - năm “bội thu” du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong 2015, có khoảng 42.000 du học sinh Việt Nam nhập học mới tại Nhật Bản. Đây là con số kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây.

Nhà khoa học nữ đem lại ánh sáng cho bệnh nhân
Nhà khoa học nữ đem lại ánh sáng cho bệnh nhân

VOV.VN - Bằng cách nuôi tạo tấm biểu mô từ các nguồn tế bào gốc khác nhau, PGS.TS Nguyễn Thị Bình đã đem lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân…

Nhà khoa học nữ đem lại ánh sáng cho bệnh nhân

Nhà khoa học nữ đem lại ánh sáng cho bệnh nhân

VOV.VN - Bằng cách nuôi tạo tấm biểu mô từ các nguồn tế bào gốc khác nhau, PGS.TS Nguyễn Thị Bình đã đem lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân…

Giáo dục không thay đổi, lao động Việt Nam sẽ bị mất việc ngay trên sân nhà
Giáo dục không thay đổi, lao động Việt Nam sẽ bị mất việc ngay trên sân nhà

VOV.VN -Trình độ, kỹ năng của lao động Việt Nam còn có sự chênh lệch, yếu kém thì rất khó có thể cạnh tranh so với lao động ở các nước ngay trên sân nhà.

Giáo dục không thay đổi, lao động Việt Nam sẽ bị mất việc ngay trên sân nhà

Giáo dục không thay đổi, lao động Việt Nam sẽ bị mất việc ngay trên sân nhà

VOV.VN -Trình độ, kỹ năng của lao động Việt Nam còn có sự chênh lệch, yếu kém thì rất khó có thể cạnh tranh so với lao động ở các nước ngay trên sân nhà.

Ngành giáo dục Hà Nội tổ chức khai bút đầu xuân Bính Thân 2016
Ngành giáo dục Hà Nội tổ chức khai bút đầu xuân Bính Thân 2016

VOV.VN -Lễ Khai Bút đầu Xuân Bính Thân 2016 tại Đình thờ nhà giáo Chu Văn An, xã Thanh Liệt. 

Ngành giáo dục Hà Nội tổ chức khai bút đầu xuân Bính Thân 2016

Ngành giáo dục Hà Nội tổ chức khai bút đầu xuân Bính Thân 2016

VOV.VN -Lễ Khai Bút đầu Xuân Bính Thân 2016 tại Đình thờ nhà giáo Chu Văn An, xã Thanh Liệt.