Xứng đáng là thành viên của Đài Anh hùng

(VOV) -Trường CĐ PT-TH 2 đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành tích nổi bật.

“Việc có được những cơ sở đào tạo tương xứng với tầm vóc và thương hiệu VOV là hết sức cần thiết. Bởi vậy, cần tích cực chuẩn bị cả về đội ngũ, về chương trình, giáo trình, về cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của bước nhảy vọt đó”, ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài TNVN nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ quan trọng của Trường Cao đẳng PT-TH 2 trong thời gian tới.

PV: Thưa ông, Trường Cao đẳng (CĐ) PT-TH 2 mà tiền thân là Trường kỹ thuật PT - TH đã trải qua 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Xin ông đánh giá khái quát về những thành tựu trong công tác đào tạo của nhà trường thời gian qua?

 

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến

Ông Nguyễn Đăng Tiến:

35 năm qua, Trường CĐ PT  - TH 2 đã có những đóng góp xứng đáng vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành PT -TH nói chung và Đài TNVN nói riêng. Trong số hàng chục ngàn học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp của trường, nhiều người đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các Đài PT-TH địa phương, nhiều người đã trở thành những cây bút có tên tuổi trong đội ngũ những người làm báo ở khu vực phía Nam; trở thành những chuyên gia kỹ thuật giỏi, đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành PT-TH. Đây là thành tựu đáng tự hào của nhà trường và cũng là một trong những thành tựu và đóng góp quan trọng của Đài TNVN.

Đặc biệt, từ khi được nâng cấp năm 2006, Trường CĐ PT-TH 2 đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành tích nổi bật. Không chỉ xây dựng được khung chương trình cho những ngành đào tạo chủ chốt, Trường còn lần đầu tiên tổ chức biên soạn được những bộ giáo trình cơ bản, đặt nền tảng cho việc triển khai công tác đào tạo một cách bài bản và khoa học.

Phương châm đào tạo theo hướng: học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội, gắn với thực tiễn phát triển của ngành là một lựa chọn đúng đắn cần phải được tiếp tục khẳng định, phát huy trong thời gian tới. Với những nỗ lực và quyết tâm theo phương châm ấy, uy tín của Trường đã từng bước được củng cố và nâng cao. Trường CĐ PT-TH 2 đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho các em học sinh và các bậc cha mẹ khi định hướng nghề nghiệp và tương lai cho con em mình.

Những năm gần đây, mặc dù công tác tuyển sinh của nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước gặp nhiều khó khăn nhưng công tác tuyển sinh của Trường CĐ PT-TH 2 vẫn đạt số lượng và chất lượng tốt. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của Trường không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện đã có trên 50% số giảng viên của Trường có trình độ sau đại học và với hướng đi này, mục tiêu nâng tỷ lệ đó lên 70% vào năm 2015 là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trường cũng đã chủ động đổi mới cách thức đào tạo để mở rộng không gian đào tạo. Thông qua việc mở rộng hợp tác với các đài PT-TH địa phương, các đơn vị làm truyền thông để mở các lớp ngắn hạn về dẫn chương trình, đạo diễn truyền hình, diễn xuất cho diễn viên, Trường đã không chỉ giải được bài toán về thiết bị thực hành cho học sinh, sinh viên mà còn nâng cao được chất lượng đào tạo và gắn công tác đào tạo của nhà trường với thực tiễn ngành, với yêu cầu và tiêu chí của nhà tuyển dụng.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Đài, tôi nhiệt liệt biểu dương và xin chúc mừng những thành tích quan trọng đó của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhà trường.

Các sinh viên của Trường tham gia một chương trình thực tế

PV: Xin ông cho biết, những nhiệm vụ chủ yếu mà Đài TNVN đặt ra cho Trường CĐ PT-TH 2 trong những năm tới?

Ông Nguyễn Đăng Tiến: Thực tiễn phát triển và hội nhập của đất nước, sự tích hợp của khoa học kỹ thuật - công nghệ và nhu cầu ngày càng cao về đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân đang thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông nói chung và ngành PT-TH nói riêng. Xu hướng này đang đòi hỏi và đặt ra những yêu cầu hết sức khắt khe và thực tế đối với công tác đào tạo. Để đáp ứng được những yêu cầu đó, Trường cần phải tập trung làm tốt những việc lớn sau đây:

Thứ nhất, phải tiếp tục khẳng định và phát huy mô hình gắn học với hành, gắn đào tạo với thực tiễn, học viên tốt nghiệp có kỹ năng thực hành giỏi, có chuyên môn và bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp vững vàng. Vì vậy, công tác đào tạo không chỉ luôn theo kịp sự phát triển của ngành mà còn phải đi trước, đón đầu được những xu thế phát triển của ngành trong tương lai.

Báo chí nói chung và Đài TNVN của chúng ta nói riêng đang đi theo hướng hội tụ các loại hình báo chí, theo hướng đa phương tiện. Xu hướng này sẽ chi phối sâu sắc tới công tác phát triển nguồn nhân lực và nó phải được quán triệt, được thể hiện sâu sắc trong chương trình đào tạo của nhà trường.

Thứ hai, Trường CĐ PT-TH 1 và 2 đều đã được Chính phủ đưa vào quy hoạch mạng lưới các Trường ĐH, CĐ sau 2015. Cả hai trường đều là các đơn vị đào tạo nằm trong Đài TNVN, một trong những cơ quan báo chí lớn nhất cả nước với một đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên hùng hậu, đội ngũ nhà báo tâm huyết, dày dạn kinh nghiệm, thường xuyên giành những giải báo chí lớn ở tầm quốc gia và quốc tế. Việc có được những cơ sở đào tạo tương xứng với tầm vóc và thương hiệu VOV là hết sức cần thiết.

Ngay từ lúc này, cần tích cực chuẩn bị cả về đội ngũ, về chương trình, giáo trình, về cơ sở vật chất mà trước mắt là triển khai hiệu quả Dự án xây dựng cơ sở của Trường tại Quận 12, để đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu của bước nhảy vọt về chất đó.

Thứ ba, nghề báo, đặc biệt là báo PT-TH là một nghề đặc biệt với những đòi hỏi khắt khe, không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà còn về cả bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Để có thể vượt lên vô vàn những cám dỗ vật chất, đem hết tâm huyết và trí tuệ phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân thì ngay từ lúc còn trong nhà trường, sinh viên phải được rèn luyện, thử thách, giáo dục nghiêm khắc, thông q

Trường CĐ PT-TH 2 phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo báo chí, truyền thông bậc Đại học - VOV University sau năm 2015 (Đã được đưa vào quy hoạch mạng lưới các Trường Đại học của Chính phủ) với các chuyên ngành đào tạo có tính đặc thù của ngành PT-TH, truyền thông nước nhà.

ua các chương trình, nội dung đào tạo, thông qua tấm gương làm việc hết mình của thầy cô, thông qua việc tiếp xúc thường xuyên với những nhà báo giỏi, những người “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” ngay trong chính đội ngũ của VOV. Đây không chỉ là yêu cầu mà còn là mục tiêu lâu dài, xuyên suốt để rèn đức đối với tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường.

PV: Nhân dịp kỷ niệm 35 năm truyền thống của Trường CĐ PT-TH 2, ông có điều gì muốn nhắn nhủ với cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của Trường?

Ông Nguyễn Đăng Tiến: Trong dịp năm mới Quý Tỵ vừa qua, tôi có chúc toàn Đài ta “4 tốt” là: Sức khỏe tốt, Công việc tốt, Đoàn kết tốt, Phát triển tốt. Với Trường, tôi cũng xin chúc 4 tốt, là: Chương trình tốt, Thầy dậy tốt, Trò học tốt, Cơ sở vật chất tốt.

Chúc tập thể nhà trường đoàn kết, phát huy truyền thống của Trường, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là một đơn vị thành viên của Đài TNVN Anh hùng.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên