Yêu cầu dừng hoạt các tuyến đò ngang trái phép ở Phú Yên

VOV.VN -Tỉnh Phú Yên hiện có 18 bến đò ngang ở các huyện Tây Hoà, Phú Hoà, Sơn Hoà, Đồng Xuân với hơn 30 phương tiện tham gia vận chuyển hành khách.

Phần lớn các phương tiện đang hoạt động thô sơ, không được trang bị cứu hộ, áo phao cứu sinh, mất an toàn khi chở khách, nguy cơ tai nạn chìm đò nhất là vào mùa bão lũ.

Đò ngang không đủ điều kiện an toàn chở khách.

Ông Võ Ngọc Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, sở này đã yêu cầu các địa phương dừng hoạt động đưa đón khách tại các bến trái phép: “Đặc thù của Phú Yên, đường thuỷ chỉ hoạt động mùa mưa lũ.

Sở cũng đã kết hợp với Công an tỉnh, các địa phương tổ chức kiểm tra đường thuỷ. Những bến đò, những phương tiện không được cấp phép thì đề nghị địa phương dừng ngay, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ nội địa, đặc biệt là tính mạng của người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng
“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

VOV.VN -Tại Phà Rừng, một "hạm đội" đò ngang tí hon, dụng cụ cứu hộ trang bị sơ sài, ngày ngày cõng cả ngàn người và phương tiện vượt qua sông dữ.

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

VOV.VN -Tại Phà Rừng, một "hạm đội" đò ngang tí hon, dụng cụ cứu hộ trang bị sơ sài, ngày ngày cõng cả ngàn người và phương tiện vượt qua sông dữ.