Yêu cầu thu hồi, tiêu hủy thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu công ty Mannyon thu hồi để tiêu hủy loại thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn. 

Liên quan đến vụ việc, thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn chứa kim loại độc vượt hàng nghìn lần ngưỡng cho phép, gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng, ngày 27/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có buổi làm việc với đơn vị nhập khẩu sản phẩm này là Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Mannyon Việt Nam và yêu cầu công ty này thu hồi để tiêu hủy loại thực phẩm chức năng này. 

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm An cung ngưu Hoàng Hoàn do một công ty của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sản xuất, đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH thương mại Mannyon Việt Nam và được Cục An toàn thực phẩm cấp xác nhận công bố sản phẩm ngày 8/07/2013. Còn theo báo cáo của công ty, loại thực phẩm chức năng này được nhập vào Việt Nam tháng 6 vừa qua với số lượng 30 hộp, mục đích để giới thiệu sản phẩm. Trong số này có 4 hộp đã được cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm và hiện còn lại 26 hộp.

Sau khi làm việc với Công ty TNHH thương mại Mannyon Việt Nam, chiều nay (27/8), Cục An toàn thực phẩm ban hành quyết định về việc dừng lưu thông, thu hồi để tiêu hủy loại thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn và yêu cầu công ty báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục trước ngày 29/8. Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết: “Các sản phẩm trong quá trình sản xuất đều có thể xảy ra những sự cố hoặc quy trình công nghệ có vấn đề gì đó, cho nên chúng tôi thường xuyên thực hiện hậu kiểm, tăng cường kiểm tra lấy mẫu để xem xét và xử lý”. 

Thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn

Ông Trung cho biết thêm: “Đối với các sản phẩm như An cung ngưu Hoàng Hoàn đã được lưu hành ở Bắc Triều Tiên, phần lớn làm bằng thảo dược như rễ Nhân sâm, Sa huỳnh. Trong các thảo dược này thường có kim loại nặng nên tôi đã yêu cầu Công ty TNHH thương mại Mannyon Việt Nam trước mắt tiêu hủy 26 hộp còn lại, thời gian tới phải làm việc với nhà sản xuất ở Bắc Triều Tiên phải đảm bảo các chỉ tiêu về kim loại nặng”

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã lấy mẫu thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm Hồng Sâm LC Tacy. Địa chỉ: Số 9-191/38/8 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, sản phẩm này có hàm lượng kim loại nặng gồm thủy ngân và asen vượt hàng nghìn lần ngưỡng cho phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Cung ngưu Hoàng Hoàn chứa kim loại độc gấp hàng nghìn lần cho phép
An Cung ngưu Hoàng Hoàn chứa kim loại độc gấp hàng nghìn lần cho phép

VOV.VN - Mẫu thực phẩm chức năng này được lấy tại cửa hàng Hồng Sâm LC Tacy ở số 9-191/81/8, đường Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội.

An Cung ngưu Hoàng Hoàn chứa kim loại độc gấp hàng nghìn lần cho phép

An Cung ngưu Hoàng Hoàn chứa kim loại độc gấp hàng nghìn lần cho phép

VOV.VN - Mẫu thực phẩm chức năng này được lấy tại cửa hàng Hồng Sâm LC Tacy ở số 9-191/81/8, đường Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phát hiện nhiều vi phạm của cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng
Phát hiện nhiều vi phạm của cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng

VOV.VN - Đoàn Thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm ở công ty Bảo Khang, như: quảng cáo trên các tờ rơi, tạp chí, trang web…

Phát hiện nhiều vi phạm của cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng

Phát hiện nhiều vi phạm của cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng

VOV.VN - Đoàn Thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm ở công ty Bảo Khang, như: quảng cáo trên các tờ rơi, tạp chí, trang web…

Phát hiện 2 lô thực phẩm chức năng không phù hợp tiêu chuẩn
Phát hiện 2 lô thực phẩm chức năng không phù hợp tiêu chuẩn

VOV.VN -Đó là sản phẩm Triple Strength Glucosamin, Chondroitin & MSM.

Phát hiện 2 lô thực phẩm chức năng không phù hợp tiêu chuẩn

Phát hiện 2 lô thực phẩm chức năng không phù hợp tiêu chuẩn

VOV.VN -Đó là sản phẩm Triple Strength Glucosamin, Chondroitin & MSM.

Hà Nội: Lẩu băng chuyền Kichi Kichi dùng thực phẩm hết hạn
Hà Nội: Lẩu băng chuyền Kichi Kichi dùng thực phẩm hết hạn

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng Kichi Kichi có túi cá viên đã hết hạn sử dụng trong khu vực bảo quản.

Hà Nội: Lẩu băng chuyền Kichi Kichi dùng thực phẩm hết hạn

Hà Nội: Lẩu băng chuyền Kichi Kichi dùng thực phẩm hết hạn

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng Kichi Kichi có túi cá viên đã hết hạn sử dụng trong khu vực bảo quản.

Đình chỉ lưu hành 4 sản phẩm thực phẩm chức năng
Đình chỉ lưu hành 4 sản phẩm thực phẩm chức năng

VOV.VN - 4 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành gồm Easy Slimming, Ever Slim và Express Slimming và sản phẩm Yến sào Đệ Nhất

Đình chỉ lưu hành 4 sản phẩm thực phẩm chức năng

Đình chỉ lưu hành 4 sản phẩm thực phẩm chức năng

VOV.VN - 4 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành gồm Easy Slimming, Ever Slim và Express Slimming và sản phẩm Yến sào Đệ Nhất

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm
Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn cơm xong khoảng 30 phút sau thì một số công nhân cảm thấy choáng váng, đau đầu, thậm chí nhiều người bị ngất

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn cơm xong khoảng 30 phút sau thì một số công nhân cảm thấy choáng váng, đau đầu, thậm chí nhiều người bị ngất

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch
48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sau 2 ngày điều trị gần 30 em sức khỏe hồi phục tốt được xuất viện, các em còn lại cũng đều đã qua cơn nguy kịch.

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sau 2 ngày điều trị gần 30 em sức khỏe hồi phục tốt được xuất viện, các em còn lại cũng đều đã qua cơn nguy kịch.