Phát hiện công ty kinh doanh mỹ phẩm không nguồn gốc

VOV.VN -Những mỹ phẩm Olio xuất xứ Malaysia đã quá hạn sử dụng được phân phối về nông thôn và các tỉnh lân cận Hà Nội để tiêu thụ.

Khoảng 14h ngày 31/10, Đội 6 – Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an Hà Nội phối hợp với Đội 13 – Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra Công ty Cổ phần Phân phối Thế kỷ mới có trụ sở tại số 1, đường Lê Quang Đạo, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Người đại diện pháp lý của công ty này là Trần Trọng Tuyển (36 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Những mỹ phẩm quá đát của công ty bị cơ quan chức năng thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 51 thùng mỹ phẩm bao gồm dầu gội và sữa tắm hiệu Olio – xuất xứ Malaysia gồm 1.430 chai và 51 cân kẹo đều đã quá hạn sử dụng và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Mỹ phẩm Olio đã quá hạn sử dụng và không có giấy tờ chứng minh xuất xứ

Theo thông tin từ cơ quan công an, những sản phẩm quá hạn này được công ty xóa thời hạn sử dụng, xé lẻ sản phẩm phân phối về khu vực nông thôn hoặc các tỉnh lân cận Hà Nội để tiêu thụ. Điều đáng nói là mỹ phẩm không phải mặt hàng đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân phối Thế kỷ mới.

Hiện số hàng hóa trên đã được cơ quan chức năng thu giữ để xử lý theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu giữ 1 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc
Thu giữ 1 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc

Công an Nghệ An đã lập biên bản thu giữ số hàng trên để giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Thu giữ 1 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc

Thu giữ 1 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc

Công an Nghệ An đã lập biên bản thu giữ số hàng trên để giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc
Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc

(VOV) -Cho thấy việc kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển tại các khu vực biên giới còn nhiều kẽ hở.

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc

(VOV) -Cho thấy việc kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển tại các khu vực biên giới còn nhiều kẽ hở.

Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc
Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc

(VOV) -Chiếc xe vận chuyển hơn 600kg thịt lợn được xay nhỏ cùng 100 thùng bia mang nhãn nước ngoài, không giấy tờ hợp lệ.

Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc

Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc

(VOV) -Chiếc xe vận chuyển hơn 600kg thịt lợn được xay nhỏ cùng 100 thùng bia mang nhãn nước ngoài, không giấy tờ hợp lệ.

Bắt giữ tàu vận chuyển 18.000 lít dầu không nguồn gốc
Bắt giữ tàu vận chuyển 18.000 lít dầu không nguồn gốc

(VOV) - Qua kiểm tra tàu QNg 0235 vận chuyển 18.000 lít dầu diezen không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Bắt giữ tàu vận chuyển 18.000 lít dầu không nguồn gốc

Bắt giữ tàu vận chuyển 18.000 lít dầu không nguồn gốc

(VOV) - Qua kiểm tra tàu QNg 0235 vận chuyển 18.000 lít dầu diezen không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Bắt giữ 5 tàu chở than không nguồn gốc
Bắt giữ 5 tàu chở than không nguồn gốc

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai trong số 5 tàu là của một trùm than lậu ở Quảng Ninh.

Bắt giữ 5 tàu chở than không nguồn gốc

Bắt giữ 5 tàu chở than không nguồn gốc

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai trong số 5 tàu là của một trùm than lậu ở Quảng Ninh.