Tập đoàn Than-Khoáng sản muốn xây dựng hệ thống cung cấp điện riêng

Tình trạng mất điện lưới liên tục làm ảnh hưởng đến sản xuất của tập đoàn và nguy hiểm cho công nhân đang làm việc trong hầm lò là những nguyên nhân khiến TKV muốn xây dựng hệ thống cung cấp điện riêng

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hệ thống cung cấp điện từ các nhà máy điện của TKV nhằm phục vụ riêng cho các đơn vị tại Quảng Ninh.

Theo TKV, một trong những khó khăn hiện nay làm ảnh hưởng đến sản xuất của tập đoàn chính là việc mất điện lưới liên tục, nhất là trong quý III/2008. Bên cạnh đó, việc cắt điện đối với các mỏ than hầm lò còn có thể gây nên sự nguy hiểm cho công nhân đang làm việc trong hầm lò khi hệ thống điện dự phòng chạy máy phát diezel của mỏ chỉ đủ để chạy quạt gió, bơm nước và tới chở người. Trong trường hợp hệ thống này bị trục trặc thì nguy cơ sẽ cao hơn nhiều.

Hiện TKV là chủ đầu tư của 2 nhà máy nhiệt điện là Na Dương và Cao Ngạn (đã phát điện) và hàng loạt các dự án điện khác như Sơn Động, Cẩm Phả 1, Mạo Khê, Nông Sơn, Đồng Nai 5, Cẩm Phả 2, 3, Na Dương 2 với tổng công suất khoảng 1.000 MW./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên