Bình Định kích cầu du lịch bằng 28 sự kiện xuyên suốt năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, trong đó có các sự kiện mang tầm quốc tế.

Năm 2023, ngành du lịch Bình Định đã tổ chức thành công hàng loạt các sự kiện, lễ hội đặc sắc, các chương trình kích cầu nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Kết quả năm 2023, ngành du lịch Bình Định đón trên 5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 17.000 tỷ đồng.

Tại sự kiện quảng bá, xúc tiến và giới thiệu các sự kiện, lễ hội tỉnh Bình Định 2024 diễn ra chiều 19/1 tại Hà Nội, ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết tiếp nối thành công từ các sự kiện, lễ hội năm 2023; năm 2024 tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc để thu hút du khách trong nước và quốc tế, trong đó có các sự kiện mang tầm quốc tế như: Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024 với lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam; Giải TeqBall quốc tế năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định...

Ngoài ra, Bình Định cũng tiếp tục tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc để chào đón mùa hè, mùa du lịch cao điểm của năm như: Khai mạc Lễ hội Du lịch Bình Định năm 2024 với chủ đề “Quy Nhơn – Thiên đường biển – Tỏa sáng phát triển”, Tuần lễ Ẩm thực quốc tế tại Bình Định, Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định năm 2024, Liên hoan Diều Quy Nhơn – Bình Định, Liên hoan Lân sư rồng đất võ Quy Nhơn – Bình Định lần thứ 3 năm 2024...

Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định cho biết năm 2024, ngành du lịch Bình Định sẽ tổ chức các hoạt động kết hợp thể thao và du lịch mang tên "Amazing Bình Định Fest 2024" nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương.

"Chúng tôi kỳ vọng Bình Định là đơn vị tiên phong đưa các môn thể thao hấp dẫn như Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 về với công chúng Việt Nam. Lợi thế của Việt Nam là đường bờ biển trải dài với nhiều phong cảnh đẹp, vì vậy sau bước khởi đầu này tỉnh Bình Định và Việt Nam có thể phát triển nhiều bộ môn thể thao dưới nước hơn nữa. Qua những sự kiện này, hình ảnh con người, đất nước và vị thế du lịch Việt Nam sẽ được nâng cao trên trường quốc tế", ông Trần Việt Anh phát biểu.

Theo ông Đặng Thành Hưng - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định, tổng cộng sẽ có 28 sự kiện được tổ chức tại Bình Định (chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn và một số huyện trong tỉnh) nhằm thu hút khách du lịch trong năm 2024, góp phần định vị thương hiệu du lịch Bình Định.

Với định hướng phấn đấu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, tỉnh Bình Định quyết tâm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đa dạng như du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thể thao biển, du lịch khoa học - du lịch MICE, du lịch di sản văn hóa, đặc biệt là đưa sự kiện thể thao tầm quốc tế về địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định đón 5 triệu lượt khách năm 2023
Bình Định đón 5 triệu lượt khách năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, Bình Định đón hơn 5 triệu lượt khách, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam.

Bình Định đón 5 triệu lượt khách năm 2023

Bình Định đón 5 triệu lượt khách năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, Bình Định đón hơn 5 triệu lượt khách, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam.

Bình Định: Quy hoạch, xây dựng đảo Nhơn Châu thành điểm đến hấp dẫn
Bình Định: Quy hoạch, xây dựng đảo Nhơn Châu thành điểm đến hấp dẫn

VOV.VN - Xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (thường gọi là Cù lao Xanh) cách đất liền khoảng 30km, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, dịch vụ và hạ tầng phục vụ du lịch quá thiếu thốn. Tỉnh Bình Định đang tập trung quy hoạch, xây dựng đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Bình Định: Quy hoạch, xây dựng đảo Nhơn Châu thành điểm đến hấp dẫn

Bình Định: Quy hoạch, xây dựng đảo Nhơn Châu thành điểm đến hấp dẫn

VOV.VN - Xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (thường gọi là Cù lao Xanh) cách đất liền khoảng 30km, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, dịch vụ và hạ tầng phục vụ du lịch quá thiếu thốn. Tỉnh Bình Định đang tập trung quy hoạch, xây dựng đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Khai mạc lễ hội khinh khí cầu tại thành phố Quy Nhơn
Khai mạc lễ hội khinh khí cầu tại thành phố Quy Nhơn

VOV.VN - Chiều nay (25/4), Sở Du lịch tỉnh Bình Định khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế năm 2023. Nhiều người dân và du khách thích thú khi nhìn thấy những khinh khí cỡ lớn ngay tại Quảng trường thành phố Quy Nhơn.

Khai mạc lễ hội khinh khí cầu tại thành phố Quy Nhơn

Khai mạc lễ hội khinh khí cầu tại thành phố Quy Nhơn

VOV.VN - Chiều nay (25/4), Sở Du lịch tỉnh Bình Định khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế năm 2023. Nhiều người dân và du khách thích thú khi nhìn thấy những khinh khí cỡ lớn ngay tại Quảng trường thành phố Quy Nhơn.