Hỗ trợ thanh niên bị lừa bán sang Campuchia trở về nhà

VOV.VN - Một thanh niên ở Sơn La vừa được lực lượng chức năng hỗ trợ, giải cứu trở về nhà sau một thời gian bị lừa bán sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động.

Theo đó, vào ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận nội dung trình báo của ông Cà Văn Quyết (SN1980, trú tại bản Mé Mời, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, Sơn La) về việc con trai ông là cháu Cà Văn L., bị đối tượng xấu sử dụng mạng xã hội dụ dỗ, lừa đưa sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc.

Sau khi tiếp nhận thông tin nội dung sự việc, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng khác xác minh vụ việc. Đồng thời, thường xuyên giữ liên lạc và hướng dẫn, hỗ trợ gia đình ông Cà Văn Quyết tìm phương án giải cứu cháu Cà Văn L. Sau nhiều nỗ lực của các lực lượng, đến ngày 2/4, Cà Văn L. đã được giải cứu trở về nhà an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa bán giống hoa trên mạng để chiếm đoạt 500 triệu đồng
Lừa bán giống hoa trên mạng để chiếm đoạt 500 triệu đồng

VOV.VN - Vừa mới ra tù, Khởi tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền tiêu xài. Từ cuối năm 2022 đến nay, đối tượng đã lừa gần 100 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Lừa bán giống hoa trên mạng để chiếm đoạt 500 triệu đồng

Lừa bán giống hoa trên mạng để chiếm đoạt 500 triệu đồng

VOV.VN - Vừa mới ra tù, Khởi tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền tiêu xài. Từ cuối năm 2022 đến nay, đối tượng đã lừa gần 100 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) đấu tranh, làm rõ một nhóm 3 đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn rao bán xe máy giá rẻ qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lừa bán xe máy giá rẻ qua mạng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) đấu tranh, làm rõ một nhóm 3 đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn rao bán xe máy giá rẻ qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Công an Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo bán sắt thép giá rẻ trên mạng xã hội
Công an Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo bán sắt thép giá rẻ trên mạng xã hội

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Việt (SN 1995 trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo bán sắt thép giá rẻ trên mạng xã hội

Công an Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo bán sắt thép giá rẻ trên mạng xã hội

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Việt (SN 1995 trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố vợ chồng nguyên chủ tịch xã liên quan vụ lừa bán đất hơn 11 tỷ đồng
Khởi tố vợ chồng nguyên chủ tịch xã liên quan vụ lừa bán đất hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều nay (2/4), Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc khởi tố 2 cán bộ nguyên là lãnh đạo một xã về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố vợ chồng nguyên chủ tịch xã liên quan vụ lừa bán đất hơn 11 tỷ đồng

Khởi tố vợ chồng nguyên chủ tịch xã liên quan vụ lừa bán đất hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều nay (2/4), Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc khởi tố 2 cán bộ nguyên là lãnh đạo một xã về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.