Tiêm kích thế hệ 5 còn trầy trật, động cơ cho su57 còn chưa xong,mặt khác chỉ số quan trọng nhất của tiêm kích thế hệ 5 là diện tích phản xạ radar của su57 còn quá lớn (cứ nhìn 2 cái ống phụt thì rõ, 2 ống phụt này rất dễ bị lộ nguồn hồng ngoại, và diện tích phản xạ radar rất lớn, chưa kể đến diện tích phần thân ,cánh )vì vậy mà nga không dám công khai chỉ số quan trọng này, chỉ có Ấn Độ là quá rõ, và Ấn Độ đã rút khỏi liên doanh với nga trong chương trình chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ 5.nghĩa là tiêm kích thế hệ 5 của nga chưa hoàn thiện mà đã vội trình diện tiêm kích thế hệ 6,giống như kiểu vaccin Sputnik V chưa bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 đã vội vàng cấp phép (bệnh thành tích quá nặng,)ai mà tin cho được

Khoai lang - 3 năm 5 tháng trước