Nên Xây Ở Lý Nhân , hoặc Hải Dương, Vị trí hợp lý vì ở tâm vùng Nam đồng bằng Sông Hồng, vào khu vực phía Nam Hà Nội cũng rất ngần, và tỏa đi các tỉnh có mật độ dân số đông và kinh tế đang rất phát triển như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam ĐInh, Bắc Ninh, Ninh Bình,...là rất hợp lý. Sân bay quốc tế cho vùng Thủ Đô , nên nhìn xa. Không nên nâng công xuất Nội Bài Lên cao quá nên xây sân bay thứ 2 Cho Vùng Thủ Đô, nên chỉ sau sân bay long thành cho vùng TPHCM một chút, mà đã có ý định đúng thì nên bắt tay vò thực hiện luân, không chần chừ rất khó cho các địa phương quy hoawchj, 3 điỉm ( 4 điểm) luận chứng chọn lấy 1 điểm và tập trung phát triển Quy Hoạch

Sơn Nam - 3 năm 1 tháng trước