Như thế nào gọi là đào rừng? Trong tự nhiên làm gì có đào cho dân khai thác nhiều vậy? Đào chỉ được trưng bày mỗi năm một lần vào dịp tết nguyên đán, đó cũng là cả một nét đẹp về văn hoá, miền Nam có hoa Mai, miền Bắc có hoa Đào. Không chỉ riêng Tây Bắc, Đông Bắc chúng tôi trồng đào cũng rất nhiều trong những năm gần đây, tốc độ sinh trưởng phát triển của cây đào rất nhanh, đào trồng bằng hạt sau 1 đến 2 năm đã có thể ra hoa, 3 năm là bán phôi, bán cành. rất nhiều diện tích đất trồng cây hoa màu ngắn ngày đã được người dân chúng tôi chuyển đổi sang trồng đào để phát triển kinh tế, vậy giờ chúng tôi phải làm sao?

Lương Trọng Luân - 3 năm 3 tháng trước