Theo bài viết trên của tác giả là rất hợp lý, tâm lý của phụ huynh đang có con học lớp 9 ai cũng muốn các con được giảm tải bớt môn thi thứ 4. Thứ nhất từ năm 2020 các con ở năm 2006 đã phải học online gần cả học kỳ 2, sang năn nay 2021 lại tiếp tục học online ngay đầu học kỳ đã rất hổng kiến thức. Thứ 2 đã phải nghỉ học tại nhà thời gian thi lại đẩy sớm hơn trong khi đấy sở ra thông báo môn thi thứ 4 lại ko cho cụ thể môn gì, bắt các con học đều cả chục môn khối lượng kiến thức nhiều không thể đảm bảo các con tiếp thu đủ kiến thức. Thứ 3 về tuyển sinh chọn theo khu vực tuyển sinh là rất chuẩn vì như thế sẽ tránh được tình trạng có trường 10 điểm 1 môn vẫn trượt , có Trường dưới điểm trung bình cũng đỗ. Tại sao đang ra luật như vậy lại phải sửa đổi lách luật. Sẽ rất áp lực cho các con đúng tuyến trong khu vực. Đề nghị Sở giáo dục tp Hà Nội xem xét lại .

Nguyễn Huyền - 3 năm 1 tháng trước