Kinh tế xanh không phải chỉ là diện tích rừng và tỷ lệ che phủ.Nó là nền kinh tế trong đó mọi hoạt động kinh doanh đều hướng tới gìn giữ và bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm đất đai,nguồn nước, khí thải...Tuyên Quang không phải chỉ trồng nhiều rừng nhìn vào thấy màu xanh là có kinh tế xanh, khai thác nhiều gỗ là cứ điểm quan trọng cho ngành gỗ. Muốn thế thì phải có diện tích đủ lớn để trồng rừng, nuôi rừng và khai thác khoa học, cao cấp hơn là phải tạo ra nhiều sản phẩm cao cấp từ lâm nghiệp và chế biến gỗ. Hiện tại giá trị sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ, lâm sản của Tuyên Quang còn rất nhỏ bé.Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của nước ta năm 2020 cỡ 11 tỷ USD hầu hết nằm ở phía Nam, đồ gỗ chủ yếu từ nguyên liệu nhập khẩu.Tuyên Quang không thuận lợi giao thông,giao thương, nguồn nhân lực, vật lực còn hạn chế... nên xác định mục tiêu cho phù hợp.

Lê Bình - 3 năm 1 tháng trước