Không nên cổ xúy cho xu hướng lối sống này, vì nó đi ngược lại những nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp, nhân văn của gia đình 2 con hạnh phúc mà nhà nước ta đang nỗ lực phấn đấu vì một nước VN có cơ cấu dân số hợp lý. Nên thấy rằng sống độc thân là một tình thế bất đắc dĩ và ở một số ít người khi "thất bại" trong việc đi tìm 1 nửa của mình và chăm lo cho thế hệ tiếp sau. Trong cái không may đó, thì họ có thể tìm ra 1 cách để thu xếp cuộc sống cá nhân cho tốt nhất. Sống độc thân mà Phương Tây đang cổ xúy thực chất là hậu quả của việc đề cao chủ nghĩa cá nhân và việc ca ngợi lối sống độc thân với những cuộc tình chớp nhoáng 1 đêm chỉ là lời bào chữa vụng về mà thôi.

Đỗ Hồng Anh - 2 năm 10 tháng trước