tăng chế tài xử phạt các đối tượng móc nối đưa người nước ngoài (chủ yếu là người TQ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam:
(i) Đưa người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã phạm tội: xâm phạm chủ quyền quốc gia; phạm tội chống phá nhà nước. Đối với người Việt Nam phạm tội xử như tội danh - chống phá nhà nước, phạt tù từ 25 năm đến chung thân và phạt tiền 250 triệu đồng; đối với công dân TQ xử theo tội danh - cố tình vi phạm chủ quyền Việt Nam, phá hoại an ninh quốc gia; nhẹ trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Việt Nam, nặng thì phạt tù theo quy định của luật Việt Nam về tội danh xâm phạm an ninh chủ quyền nước CHXHCN Việt Nam;
(ii) Với người Việt Nam chứa chấp người TQ nhập cảnh trái phép thì: tước giấy phép kinh doanh 30 năm, phạt tiền với mức từ 350 triệu đến 1 tỷ đồng; phạt tù từ 15 năm đến 30 năm;
Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp chưa biết thời điểm dừng. Nhà nước nên có khung hình phạt bổ sung thật nặng, thật nghiêm minh để đủ sức mạnh răn đe, chấn áp kẻ manh nha phá hoại thành quả cả nước chống dịch hơn 2 năm qua.

hoàng ngọc sơn - 2 năm 11 tháng trước