Cảm ơn Bộ TT&TT, cảm ơn Báo VOV chúng tôi đợi và hy vọng điều này sẽ đến. Đất nước ta đi lên theo CNXH, con người và XH phải văn minh, có tôn ti trật tự, có kỉ cương phép nước dù nước ta còn nghèo. Trong khi cả nước đồng lòng chung sức cùng tham gia chống dịch, người góp công người góp của, từ các cháu bé 2 tuổi cũng tự đi cách ly thiếu vắng cha mẹ người thân. Cũng như chúng tôi khi xưa 2 tuổi phải xa cha mẹ xa Hà Nội, theo trại trẻ về vùng quê sơ tán. Đó là thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta. Xong lúc này vẫn còn những kẻ tự do quá trớn, coi thường LP coi thường văn hoá của Việt Nam ta, cần phải được giáo dục. Không kẻ nào được phép lợi dụng vì bất cứ lý do gì, gây bất ổn cho đất nước cho nhân dân ta.

MHoa - 2 năm 10 tháng trước