Vậy là, bản chất chậm trễ và chưa được khai thác là do có sự vênh nhau giữa tiêu chuẩn Trung Quốc và châu Âu. Đây là bài toán khó. Ví dụ yêu cầu thực phẩm, các chỉ số ở Việt Nam so với châu Âu, Nhật Bản thấp hơn nhiều, ta vẫn duyệt, nhưng không thể xuất sang nước họ được. Về các chỉ số môi trường, ví dụ khí thải của phương tiện giao thông, cũng tương tự. Vấn đề là, ngay từ đầu dự án duyệt Tiêu chuẩn nào thì cứ theo nó thôi, nếu áp của châu Âu, Mỹ, Nhật vào thì phải đưa vào ngay từ ban đầu để các bên thực hiện, chi phí sẽ rất khác.

Thái Bình - 2 năm 10 tháng trước