Quảng Ninh: Bắt giữ trên 7 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN -Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và thu giữ trên 7 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào khoảng 1h ngày 30/8, tại Km62 QL18, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tổ công tác thuộc Đội Trật tự kiểm soát giao thông 1-18, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát số 14C-101.66 điều khiển hướng Hà Nội - Hạ Long.

Số hoa quả bị thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe vận chuyển một số lượng lớn hoa quả không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc gồm 240kg mận; 1.480kg cam sành; 1.140kg dưa vàng; 300kg lựu đỏ; 1.140kg lựu vàng; 600kg nho; 1.140kg lê và 1.270kg thanh long.

Lực lượng chức năng xác định lái xe là Đường Thị Thuý, sinh năm 1978, trú tại thôn Trung, xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao toàn bộ số hàng hoá, phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 7, thuộc thị xã Đông Triều xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang bơm nước đàn heo để tăng trọng lượng
Bắt quả tang bơm nước đàn heo để tăng trọng lượng

Lực lượng chức năng phát hiện có 14 con heo bị nhân công dùng dây cột mõm vào thành xe tải, rồi dùng thanh sắt nong miệng và bơm nước vào.

Bắt quả tang bơm nước đàn heo để tăng trọng lượng

Bắt quả tang bơm nước đàn heo để tăng trọng lượng

Lực lượng chức năng phát hiện có 14 con heo bị nhân công dùng dây cột mõm vào thành xe tải, rồi dùng thanh sắt nong miệng và bơm nước vào.

Tránh ăn gì để không bị tiêu chảy trong mùa mưa bão?
Tránh ăn gì để không bị tiêu chảy trong mùa mưa bão?

Mùa mưa bão, độ ẩm cao, nguồn nước bị ô nhiễm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dùng.

Tránh ăn gì để không bị tiêu chảy trong mùa mưa bão?

Tránh ăn gì để không bị tiêu chảy trong mùa mưa bão?

Mùa mưa bão, độ ẩm cao, nguồn nước bị ô nhiễm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dùng.

Sử dụng côn trùng làm thức ăn: Nguy cơ ngộ độc cao
Sử dụng côn trùng làm thức ăn: Nguy cơ ngộ độc cao

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng  côn trùng để chế biến thành thức ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Sử dụng côn trùng làm thức ăn: Nguy cơ ngộ độc cao

Sử dụng côn trùng làm thức ăn: Nguy cơ ngộ độc cao

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng  côn trùng để chế biến thành thức ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.