Thu giữ 2,6 tấn măng khô nghi tẩm lưu huỳnh

VOV.VN -Bất ngờ kiểm tra một cơ sở chuyên sản xuất măng khô, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn măng đang được tẩm bằng những hóa chất lạ.

Ngày 26/8, thông tin từ cơ quan Công an huyện Đô Lương, Nghệ An, cho biết đơn vị vừa phát hiện một cơ sở chế biến măng khô sử dụng chất phụ gia không rõ nguồn gốc để sấy măng. Tại đây, lực lượng chức năng cũng thu giữ 2,6 tấn măng khô nghi được tẩm lưu huỳnh.

Số măng khô đã được tẩm bột lưu huỳnh bị lực lượng chức năng thu giữ

Theo đó vào ngày 24/8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất tại lò sấy măng của hộ đình anh Thái Bá Hào (SN 1971, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương), đã phát hiện cơ sở này sử dụng nhiều chất phụ gia không rõ nguồn gốc để tẩm ướp, sấy măng.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, cũng như mẫu chất phụ gia. Đặc biệt, trong số các loại chất phụ gia có một số lượng lớn chất bột màu vàng, chủ cơ sở khai là bột lưu huỳnh dùng trong quá trình ướp, sấy măng khô.

Chất phụ gia màu vàng nghi là lưu huỳnh được chủ cơ sở sử dụng để tẩm măng khô

Cơ quan công an huyện Đô Lương cũng lập biên bản tạm giữ hơn 2,6 tấn măng khô đã được “tẩm” lưu huỳnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ cơ sở khai nhận số măng khô trên sau khi thành phẩm sẽ được vận chuyển ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách chở thực phẩm bẩn, chống đối, vứt hàng xuống mương
Xe khách chở thực phẩm bẩn, chống đối, vứt hàng xuống mương

VOV.VN - Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra, lái và phụ xe liền đóng cửa, vứt các bao tải thực phẩm bẩn xuống mương nước rồi bỏ đi.

Xe khách chở thực phẩm bẩn, chống đối, vứt hàng xuống mương

Xe khách chở thực phẩm bẩn, chống đối, vứt hàng xuống mương

VOV.VN - Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra, lái và phụ xe liền đóng cửa, vứt các bao tải thực phẩm bẩn xuống mương nước rồi bỏ đi.

Ca sĩ Mỹ Linh: “Chồng tôi bị ốm 6 tháng vì sử dụng thực phẩm bẩn”
Ca sĩ Mỹ Linh: “Chồng tôi bị ốm 6 tháng vì sử dụng thực phẩm bẩn”

VOV.VN -Ca sỹ Mỹ Linh nhấn mạnh, bản thân cô rất hoang mang và không thể tin tưởng vào thực phẩm trôi nổi trên thị trường và đã tự sản xuất thực phẩm sạch.

Ca sĩ Mỹ Linh: “Chồng tôi bị ốm 6 tháng vì sử dụng thực phẩm bẩn”

Ca sĩ Mỹ Linh: “Chồng tôi bị ốm 6 tháng vì sử dụng thực phẩm bẩn”

VOV.VN -Ca sỹ Mỹ Linh nhấn mạnh, bản thân cô rất hoang mang và không thể tin tưởng vào thực phẩm trôi nổi trên thị trường và đã tự sản xuất thực phẩm sạch.

Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật
Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật

VOV.VN -GS.Nguyễn Lân Dũng cho biết, mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 100.000 tấn thuốc trừ sâu, do đó việc kiểm soát đầu ra thực phẩm là không thể.

Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật

Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật

VOV.VN -GS.Nguyễn Lân Dũng cho biết, mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 100.000 tấn thuốc trừ sâu, do đó việc kiểm soát đầu ra thực phẩm là không thể.