Kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN -Việt Nam – Trung Quốc nhất trí những nội dung đánh giá kết quả kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Chiều 25/11, tại TP Hải Phòng diễn ra Hội nghị công tác kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc, lần thứ X năm 2014 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Phân khu Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thiếu tướng Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Lưu Thiêm Vinh - Phó Phân cục trưởng Bộ Tư lệnh Phân khu Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc làm trưởng đoàn.  

Trước hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp xã giao Đoàn cán bộ Cảnh sát biển Trung Quốc.

 
Đại diện hai bên ký kết biên bản kiểm tra liên hợp
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao các hoạt động có trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển hai bên trong việc duy trì thực hiện có hiệu quả Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở vùng đánh cá chung.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm mong muốn trong quá trình hội đàm hai bên cần đề ra những biện pháp cụ thể vì sự ổn định và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam- Trung Quốc.

Tại hội nghị, hai bên đã nhất trí những nội dung đánh giá kết quả kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc diễn ra từ ngày 15/4/2014 đến ngày 17/4/2014.

Theo đó, hai bên đã phối hợp, hợp tác chặt chẽ trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và đã hoàn thành tốt phương án kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc năm 2014.

Hai bên đã thực hiện thành công nội dung giao lưu trên biển. Hoạt động giao lưu trên biển đã kịp thời động viên tinh thần lực lượng tham gia kiểm tra liên hợp hai Bên.

Trong quá trình giao lưu, hai bên đã cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề liên quan nhằm duy trì tốt sự an toàn, ổn định và tình cảm hữu nghị truyền thống trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Hai bên đã ký kết biên bản kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc lần thứ XI năm 2015.

Theo đó, thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra trong tháng 4 năm 2015 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Phân khu Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc cùng thực hiện; Tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng mỗi bên cho phép triển khai nội dung tàu chấp pháp hai Bên thăm cảng Bên kia và tăng số lần kiểm tra liên hợp lên 2 lần/năm; Mỗi bên sẽ luân phiên chủ trì xác định thời gian, xây dựng phương án kiểm tra liên hợp nghề cá và thông báo cho Bên kia biết, cùng thống nhất triển khai.

Đồng thời, hai bên cũng nhất trí Hội nghị công tác kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc lần thứ XI năm 2015 được tổ chức tại Trung Quốc.

Cũng tại hội nghị, Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc cũng thống nhất thiết lập đầu mối liên lạc để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến việc duy trì Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá vì sự ổn định và hoạt động hợp pháp của ngư dân Việt Nam - Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4
Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

VOV.VN -Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

VOV.VN -Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Cảnh sát biển đóng mới và hạ thủy tàu đa năng 9004
Cảnh sát biển đóng mới và hạ thủy tàu đa năng 9004

VOV.VN -Tàu Cảnh sát biển 9004 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14m, công suất hơn 12.000 mã lực, hoạt động với tầm không hạn chế.

Cảnh sát biển đóng mới và hạ thủy tàu đa năng 9004

Cảnh sát biển đóng mới và hạ thủy tàu đa năng 9004

VOV.VN -Tàu Cảnh sát biển 9004 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14m, công suất hơn 12.000 mã lực, hoạt động với tầm không hạn chế.

Vùng Cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển
Vùng Cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển

VOV.VN -Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là bước phát triển mới đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Vùng Cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển

Vùng Cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển

VOV.VN -Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là bước phát triển mới đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cận cảnh hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại
Cận cảnh hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại

VOV.VN -Tàu Cảnh sát biển 8002 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14 m, chiều cao mạn 7m, mớn nước tối đa 4m.

Cận cảnh hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại

Cận cảnh hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại

VOV.VN -Tàu Cảnh sát biển 8002 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14 m, chiều cao mạn 7m, mớn nước tối đa 4m.