Triển lãm ảnh “Vì biển đảo quê hương” tại Voronezh, Nga

VOV.VN -Triển lãm diễn ra tại Trung tâm thương mại Ostuzheva, thành phố Voronezh, Liên bang Nga, từ ngày 25 - 31/5.

Đây là chương trình do Hội người Việt Nam, phối hợp với Hội lưu học sinh Việt Nam tại Voronezh tổ chức, đồng thời cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi phong trào thường niên của cộng đồng người Việt Nam hướng về quê hương, đất nước.

Triển lãm “Vì biển đảo quê hương” trưng bày hơn 100 bức ảnh và tranh cổ động về đời sống quân dân trên quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, về vẻ đẹp biển đảo Việt Nam và những hoạt động của đoàn kiều bào tại Trường Sa năm 2015.

Triển lãm "Vì biển đảo quê hương" tại Voronezh

Phát biểu tại cuộc triển lãm, ông Phạm Ngọc Trung – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Voronezh cho biết, triển lãm “Vì biển đảo quê hương” là một chương trình ý nghĩa, nhằm thông tin đúng đắn cho kiều bào xa tổ quốc về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời gửi đến mọi người những hình ảnh về vẻ đẹp biển đảo Việt Nam, chia sẻ những khó khăn của quân dân Trường Sa.

Ông Phạm Ngọc Trung phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Anh Lê Quang Tục – Bí thư Thành đoàn Voronezh nhấn mạnh, chương trình triển lãm đã khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương tổ quốc của những người Việt Nam hiện đang học tập và sinh sống tại Vô-rôn-nê nói riêng và người Việt xa xứ nói chung. Theo anh Tục, hoạt động ý nghĩa này cần được duy trì và mở rộng để bồi đắp tinh thần “hướng về biển Đông”, hướng về cội nguồn dân tộc đối với bà con Việt kiều và lưu học sinh.

Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức với quy mô còn hạn chế, số lượng ảnh và tư liệu chưa phong phú, song triển lãm đã nhận được sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp từ phía bà con cộng đồng người Việt và các bạn Nga. Đông đảo bà con cho rằng cần phải quảng bá mạnh mẽ hơn nữa vẻ đẹp biển đảo và du lịch Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông tới bạn bè Nga, thông qua các sự kiện văn hóa như trên.

Irina Victorovna, một người dân Voronezh cho biết: “Nhìn những hình ảnh về biển đảo của các bạn, tôi cảm thấy rất thú vị. Việt Nam là một đất nước tươi đẹp. Tôi mong sẽ có dịp được đi du lịch tới đất nước xinh đẹp này!”.

Nhiều bạn bè Nga cũng dành nhiều sự quan tâm về văn hóa truyền thống Việt Nam, và hơn hết là những câu hỏi về tình hình tại biển Đông.

Trong buổi tổng kết triển lãm “Vì biển đảo quê hương”, khách tham quan còn được nghe những bài hát về biển đảo Việt Nam, được xem điệu múa quạt và trình diễn áo dài do các bạn lưu học sinh biểu diễn, cùng nhau viết những cảm tưởng về cuộc triễn lãm và cảm xúc về đất nước, con người Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

170 thanh niên Việt kiều tham gia trại hè biển đảo quê hương
170 thanh niên Việt kiều tham gia trại hè biển đảo quê hương

VOV.VN -Trại hè nhằm hưởng ứng các hoạt động của cả nước vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng và các ngày lễ lớn của dân tộc.

170 thanh niên Việt kiều tham gia trại hè biển đảo quê hương

170 thanh niên Việt kiều tham gia trại hè biển đảo quê hương

VOV.VN -Trại hè nhằm hưởng ứng các hoạt động của cả nước vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng và các ngày lễ lớn của dân tộc.

 “Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương” lần 3
“Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương” lần 3

VOV.VN - Trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam là ra sức gìn giữ toàn vẹn biển đảo- phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc

 “Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương” lần 3

“Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương” lần 3

VOV.VN - Trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam là ra sức gìn giữ toàn vẹn biển đảo- phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương
Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương
Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

VOV.VN - Số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của những người con Việt Nam xa xứ.

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

VOV.VN - Số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của những người con Việt Nam xa xứ.

Khởi động hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương
Khởi động hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương

VOV.VN - Đoàn sẽ đem 3 tỷ đồng các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa 

Khởi động hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương

Khởi động hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương

VOV.VN - Đoàn sẽ đem 3 tỷ đồng các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa 

Hội người Việt Nam ở Lào quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương
Hội người Việt Nam ở Lào quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương

VOV.VN - Bà con kiều bào Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã quyên góp được số tiền 157 triệu đồng ủng hộ biển đảo quê hương.

Hội người Việt Nam ở Lào quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương

Hội người Việt Nam ở Lào quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương

VOV.VN - Bà con kiều bào Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã quyên góp được số tiền 157 triệu đồng ủng hộ biển đảo quê hương.

Gần 20 tỷ đồng cho chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương”
Gần 20 tỷ đồng cho chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương”

VOV.VN - Sau gần 2 tháng phát động, chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" nhận được gần 20 tỷ đồng.

Gần 20 tỷ đồng cho chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương”

Gần 20 tỷ đồng cho chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương”

VOV.VN - Sau gần 2 tháng phát động, chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" nhận được gần 20 tỷ đồng.