Trường Sa trong trái tim người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - “Chúng tôi mang tất cả những tình cảm của những người con xa xứ đến với quân dân trên quần đảo Trường Sa”

Đoàn kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới vừa tham gia cùng đoàn công tác số 6-2015 trong chuyến đi thăm quân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ 21-28/4, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cũng là 40 năm giải phóng quần đảo Trường Sa.

Đảo Trường Sa nhìn từ tàu HQ 561
Tham gia chuyến đi có 36 kiều bào của đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và 14 kiều bào của đoàn Đảng ủy Ngoài nước. Đây là dịp để kiều bào ở khắp nơi trên thế giới có những thông tin chính xác nhất về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc để chuyển tải đến cộng đồng nơi mình đang sinh sống và bạn bè quốc tế.

Trong chuyến đi này, các kiều bào cũng đã tặng quà để động viên khích lệ bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Là một Việt kiều tại Hàn Quốc tham gia chuyến đi này, ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, cộng đồng và các đảng viên đang công tác tại Hàn Quốc đã đóng góp 4.270 USD trong tổng số tiền 650 triệu đồng quà chung của Đảng bộ Ngoài nước tặng quân dân trên quần đảo Trường Sa. Ngoài số tiền trên, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã tặng quà trên tất cả các điểm đảo mà đoàn đến thăm và tặng tổng số tiền mặt là 36,9 triệu đồng, trong đó tặng 15 phần quà, mỗi phần quà từ 2 triệu đồng tặng 15 cán bộ chiến sỹ đang công tác trên các đảo Song Tử Tây, Len Đao, Nam Yết, Đá Lát, Trường Sa và hai phần quà là 1,5 triệu đồng cho 2 chiến sỹ đang công tác trên tàu HQ561 và các phần quà khác đến các chùa trên Song Tử, Nam Yết, Trường Sa và 14 hộ dân trên đảo Trường Sa, đảo Song Tử.

“Chúng tôi mang tất cả những tình cảm của những người con xa xứ đến với quân dân trên quần đảo Trường Sa. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn sát cánh cùng đất nước trong việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc”- ông Trần Hải Linh nói.

Trở về sau chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và được tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận chung của đoàn kiều bào tham gia chuyến đi lần này là luôn vững tin vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và sẽ là cầu nối chuyển tải thông điệp này đến cộng đồng nơi mình đang sinh sống cùng bạn bè quốc tế./.

Lễ tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa

 

 Xuồng cập bến đưa kiều bào lên đảo

Giao lưu với các chiến sỹ trên đảo

Tặng quà cho chiến sỹ đang công tác trên đảo

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 triệu bài dự thi 'Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân'
2 triệu bài dự thi 'Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân'

VOV.VN -Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định trao 42 giải cá nhân

2 triệu bài dự thi 'Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân'

2 triệu bài dự thi 'Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân'

VOV.VN -Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định trao 42 giải cá nhân

Quy Nhơn sẽ thành đô thị trung tâm vùng duyên hải miền Trung
Quy Nhơn sẽ thành đô thị trung tâm vùng duyên hải miền Trung

VOV.VN -Đến năm 2035, Quy Nhơn là một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia.

Quy Nhơn sẽ thành đô thị trung tâm vùng duyên hải miền Trung

Quy Nhơn sẽ thành đô thị trung tâm vùng duyên hải miền Trung

VOV.VN -Đến năm 2035, Quy Nhơn là một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia.

Việt Nam- Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh Bắc Bộ
Việt Nam- Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh Bắc Bộ

VOV.VN -Đây là hoạt động kiểm tra liên hợp thường niên tại Vịnh Bắc Bộ được 2 bên tiến hành từ năm 2006 đến nay

Việt Nam- Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh Bắc Bộ

Việt Nam- Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh Bắc Bộ

VOV.VN -Đây là hoạt động kiểm tra liên hợp thường niên tại Vịnh Bắc Bộ được 2 bên tiến hành từ năm 2006 đến nay

Người lính đặc công kể chuyện thần tốc giải phóng đảo Song Tử Tây
Người lính đặc công kể chuyện thần tốc giải phóng đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Tiếng nổ rền vang, ánh lửa chớp loáng giữa biển khơi khi lực lượng giải phóng đổ bộ lên đảo…hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong ký ức người lính Hải quân.

Người lính đặc công kể chuyện thần tốc giải phóng đảo Song Tử Tây

Người lính đặc công kể chuyện thần tốc giải phóng đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Tiếng nổ rền vang, ánh lửa chớp loáng giữa biển khơi khi lực lượng giải phóng đổ bộ lên đảo…hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong ký ức người lính Hải quân.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình 60 năm giữ biển”
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình 60 năm giữ biển”

VOV.VN- Chương trình đã nêu bật truyền thống của Hải quân Việt Nam trong 60 năm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển của Tổ quốc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình 60 năm giữ biển”

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình 60 năm giữ biển”

VOV.VN- Chương trình đã nêu bật truyền thống của Hải quân Việt Nam trong 60 năm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển của Tổ quốc.

Trao bản đồ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho Học viện Hải quân
Trao bản đồ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho Học viện Hải quân

VOV.VN - Nhiều tư liệu do chính Trung Quốc công bố hàng trăm năm qua cho thấy Trung Quốc không có chủ quyền đối với cả Hoàng Sa và Trường Sa.

Trao bản đồ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho Học viện Hải quân

Trao bản đồ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho Học viện Hải quân

VOV.VN - Nhiều tư liệu do chính Trung Quốc công bố hàng trăm năm qua cho thấy Trung Quốc không có chủ quyền đối với cả Hoàng Sa và Trường Sa.

Khánh Hòa: Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng Trường Sa
Khánh Hòa: Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng Trường Sa

VOV.VN - Tại cuộc gặp mặt, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa đã trao những phần quà tri ân những gia đình thương binh, liệt sỹ.

Khánh Hòa: Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng Trường Sa

Khánh Hòa: Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng Trường Sa

VOV.VN - Tại cuộc gặp mặt, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa đã trao những phần quà tri ân những gia đình thương binh, liệt sỹ.

Hải quân Việt Nam chủ động huấn luyện làm chủ vũ khí hiện đại
Hải quân Việt Nam chủ động huấn luyện làm chủ vũ khí hiện đại

VOV.VN -Quân chủng tuyển chọn được đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ cả về số lượng, chất lượng để làm chủ trang bị vũ khí mới và hiện đại.

Hải quân Việt Nam chủ động huấn luyện làm chủ vũ khí hiện đại

Hải quân Việt Nam chủ động huấn luyện làm chủ vũ khí hiện đại

VOV.VN -Quân chủng tuyển chọn được đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ cả về số lượng, chất lượng để làm chủ trang bị vũ khí mới và hiện đại.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc mở rộng bãi đá ở Trường Sa
Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc mở rộng bãi đá ở Trường Sa

VOV.VN - Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài ở các đảo, đá thuộc Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Việt Nam là phi pháp.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc mở rộng bãi đá ở Trường Sa

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc mở rộng bãi đá ở Trường Sa

VOV.VN - Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài ở các đảo, đá thuộc Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Việt Nam là phi pháp.

Tọa đàm “Cùng nhau khám phá Trường Sa” qua 500 bức ảnh mới nhất
Tọa đàm “Cùng nhau khám phá Trường Sa” qua 500 bức ảnh mới nhất

VOV.VN- Cuốn sách song ngữ “Đến với Trường Sa” giới thiệu đến bạn đọc hơn 500 bức ảnh mới nhất về quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tọa đàm “Cùng nhau khám phá Trường Sa” qua 500 bức ảnh mới nhất

Tọa đàm “Cùng nhau khám phá Trường Sa” qua 500 bức ảnh mới nhất

VOV.VN- Cuốn sách song ngữ “Đến với Trường Sa” giới thiệu đến bạn đọc hơn 500 bức ảnh mới nhất về quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.