Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng: Giá trị ngưỡng vọng sâu sắc

VOV.VN - Thành công của tượng đài đã mang lại cảm xúc thiêng liêng cao quý với Mẹ Tổ quốc để nhận ra mình cần phải sống xứng đáng hơn với lịch sử đất nước.

Ngày 24/03 vừa qua, công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đã chính thức khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam.

Đây là công trình do Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phát động. Các bộ, ban, ngành Trung ương thống nhất đề nghị xây dựng công trình có ý nghĩa to lớn này tại tỉnh Quảng Nam, là nơi có nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhất cả nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương và đưa vào danh mục công trình văn hóa cấp Quốc gia.

 Khối tượng đài chính gắn kết với một hồ nước lớn, rộng khoảng 1.000m2
Tượng đài được xây dựng trên diện tích 15.3 ha tại khu vực núi Cấm, một vùng đất thiêng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sau 10 năm ấp ủ, tâm huyết và xây dựng, theo tác giả, đây là công trình tượng đài nghệ thuật lớn mà ông tham gia. Tượng đài cao 18m, dài theo đường cánh cung 120m. Tượng đài được gắn kết với hồ nước rộng hơn 1000m2. Những dòng nước chảy từ vách tượng Mẹ tràn trên mặt hồ, thể hiện tình cảm luôn như bát nước đầy, sự tận hiến của các bà Mẹ đối với Tổ quốc, đối với các con.

Bên trong khối đá Hoa cương hình cánh cung là bảo tàng với diện tích 1.400m2, bao gồm: phòng trưng bày, phòng bảo quản và nơi ghi danh hơn 50.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời, sự cống hiến cao cả của người Mẹ với Tổ quốc.

 Trước quảng trường tiền môn là 8 trụ biểu khắc chạm các hình ảnh các bà mẹ ở 3 miền Bắc Trung Nam.
Phía trước tượng đài là quảng trường tiền môn với 8 trụ huyền thoại, mỗi trụ cao 11.2m, đường kính gần 2m, trên các cột trụ khắc họa hình ảnh các bà Mẹ ở mọi miền đất nước. Đây vừa là cổng ảo cho công viên tượng đài Mẹ, vừa là 8 biểu tượng đẹp về Mẹ và người phụ nữ Việt Nam. Dọc theo lối dẫn chính lên tượng đài là 30 ngọn đèn đá, tượng trưng cho 30 năm Mẹ chờ đợi ngày giải phóng, thống nhất đất nước.

Để xây dựng công trình lớn này, khối lượng đá hoa cương đồ sộ, được khai thác tại Bình Định chuyển về Quảng Nam lên đến 3.000m3 đá nguyên khối, với trọng lượng gần 10.000 tấn. Mỗi tảng đá có khối lượng từ 35 - 110 tấn. Nếu kể cả trọng lượng toàn khối đá và bê tông của khối tượng đài Mẹ là 20.000 tấn. Riêng 8 trụ Huyền Thoại bằng đá nguyên khối có trọng lượng hơn 1.500 tấn.

Cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Là người đã trực tiếp làm một số công trình tượng đài lớn, tôi xin chia sẻ với thành công của họa sỹ- Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng. Đây là công trình tượng đài công phu, có lộ trình dài. Bên cạnh đó là sự tư vấn và giám sát của Hội đồng nghệ thuật công trình gồm nhiều nhà điêu khắc, họa sỹ, kiến trúc sư có uy tín. Sự giám sát chặt chẽ của Viện Khoa học Công nghệ Bộ Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng, để xem xét cho thấy rõ tính nghiêm túc, cẩn trọng khi đặt chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng và chất lượng kỹ thuật lên hàng đầu.

Tượng đài khi đặt vào khung cảnh tự nhiên của khu núi Cấm, vừa chế ngự được không gian nhưng vẫn có mạch nối kết hài hoà trong không gian cảnh quan tổng thể, với nhiều hạng mục kiến trúc độc đáo, cùng cây xanh, thảm cỏ. Khối tượng như hoà vào đồi núi xung quanh. Đồi núi sau lưng tượng Mẹ trở thành phông nền đẹp cho tượng Mẹ, như sự sắp xếp của tạo hoá thiên nhiên ban cho vậy.

Cận cảnh tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Để có được phác thảo tượng đài với cảm hứng là hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 11 người con cháu là liệt sỹ, Hoạ sỹ Đinh Gia Thắng đã có thời gian dài gặp gỡ Mẹ Thứ lúc còn sống. Những lần gặp ấy mang đến cho ông nhiều cảm xúc dựng nguyên mẫu người Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu.

Tác giả đã lựa chọn thể hiện đưa vào quần thể tượng đài ngôn ngữ tượng trưng, kết hợp dung dị với ngôn ngữ hiện thực, tạo ấn tượng mạnh, chuyển tải được nội dung tư tưởng, những xúc cảm thẩm mỹ tới công chúng. Hình tượng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng mang hình bóng Mẹ Thứ vừa có tính khái quát của ngôn ngữ tượng đài, vừa thể hiện được nét đẹp tiêu biểu của người Mẹ Việt Nam: Hiền từ, nhân hậu, bao dung, nhưng cũng đầy nghị lực can trường.

Công trình tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt: Người Mẹ như mở rộng vòng tay ôm trọn những đứa con của cả nước vào lòng. Mẹ như sinh mọc lên từ giang sơn gấm vóc. Nét trữ tình, tính hoành tráng tạo nên sức lan toả rộng. Người Mẹ với tình yêu Tổ quốc, yêu tự do, độc lập là người Mẹ Tổ quốc của chúng ta. Người Mẹ cao cả hiện ra trong sự bình dị, gần gũi, thiết tha trong cuộc sống hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Cách biểu đạt nghệ thuật tượng đài mới mẻ, ấn tượng đã cho thấy bản lĩnh nghề nghiệp, nội lực tư duy, sáng tạo và tay nghề của tác giả. Sự độc đáo của tác phẩm ghi nhận những sáng kiến mới, đột phá, tâm huyết của tác giả với một công trình lớn mang giá trị vững bền theo thời gian, tránh được những lối mòn hiện hữu lâu nay. Tôi là một nhà điêu khắc cũng đã làm nhiều tác phẩm tượng đài, đã tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước nên nhìn nhận theo góc độ chuyên môn.

Tôi cũng đọc được mạch cảm xúc sáng tạo của tác giả, có nét rất riêng, nó như một tổng phổ của một bản giao hưởng hùng tráng bằng ngôn ngữ điêu khắc với hàm lượng nội dung tư tưởng rất rộng, mang đậm nét dân tộc nên không thể đem ví von, hay gán ghép nó giống cái tượng này, cái tượng kia trên thế giới được.

Nhóm Cựu chiến binh Mỹ chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài
Nhóm Cựu chiến binh Mỹ do Bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch toàn quốc VVA dẫn đầu tới làm việc với tỉnh Quảng Nam và đến thăm tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đã thốt lên: “Đất nước Việt Nam có tượng đài bà Mẹ quá sức đẹp, hùng vĩ và thiêng liêng”. Các đoàn khách đến thăm quan cũng đều có những cảm tưởng như vậy, cho thấy tác động lớn lao của biểu tượng này tới công chúng như thế nào.

Khi tận mắt chiêm ngưỡng cả một quần thể đồ sộ và hoành tráng được nghiên cứu giải quyết đầy công phu sáng tạo thế này, chắc nhiều người sẽ cảm nhận sự đầu tư cho Công trình này là quá xứng đáng. Thấy được sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam để hoàn thành công trình thế kỷ này. Hiện nay, quần thể công trình Tượng đài vẫn còn tiếp tục hoàn thiện thêm 2 vườn truyền thống, với những biểu tượng văn hoá đặc trưng của 3 miền Bắc – Trung – Nam; Tiếp tục hoàn thiện phòng trưng bày trong lòng tượng Mẹ.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến (giữa) trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Hàng ngày có hàng ngàn người đến thăm quan tượng đài cũng mở ra cơ hội phát triển du lịch cho Quảng Nam và tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân. Hơn hết là ý nghĩa giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục lòng yêu nước với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Theo tôi không vì chúng ta còn nghèo về vật chất mà có thể nghèo đi cả về tinh thần và tấm lòng ngưỡng vọng với sự hy sinh cao cả lớn lao của các anh hùng liệt sỹ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và để đất nước có được những công trình văn hoá giá trị cho muôn đời sau.

Thành công của tượng đài đã mang lại cảm xúc thiêng liêng cao quý của thế hệ hôm nay với Mẹ Tổ quốc để nhận ra mình cần phải sống đẹp hơn, xứng đáng hơn với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành
Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

VOV.VN - Sau 7 năm xây dựng, Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

VOV.VN - Sau 7 năm xây dựng, Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.  

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.  

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tri ân và tiếp lửa
Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tri ân và tiếp lửa

VOV.VN - Từ ý tưởng ban đầu của Đài TNVN, Tượng đài Mẹ VNAH trở thành công trình mang tầm vóc quốc gia, giàu ý nghĩa lịch sử, văn hoá, nghệ thuật.

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tri ân và tiếp lửa

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tri ân và tiếp lửa

VOV.VN - Từ ý tưởng ban đầu của Đài TNVN, Tượng đài Mẹ VNAH trở thành công trình mang tầm vóc quốc gia, giàu ý nghĩa lịch sử, văn hoá, nghệ thuật.