Niger chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Niger hôm qua (16/3) thông báo chấm dứt ngay lập tức một thỏa thuận quân sự cho phép quân nhân và nhân viên dân sự Bộ Quốc phòng Mỹ hiện diện ở quốc gia châu Phi này.

Trong thông báo trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, Đại tá Amadou Abdramane cho biết, quyết định được đưa ra sau chuyến thăm Niger trong tuần này của giới chức Mỹ, do Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Phi Molly Phee dẫn đầu và trong đó có Tướng Michael Langley, Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ.

Theo Đại tá Amadou Abdramane, phái đoàn Mỹ đã không tuân theo nghi thức ngoại giao. Niger không được thông báo về thành phần phái đoàn, ngày đến hoặc chương trình nghị sự.

Đại tá Amadou Abdramane cho biết, các cuộc thảo luận xoay quanh quá trình chuyển đổi quân sự hiện tại ở Niger, hợp tác quân sự giữa hai nước và việc Niger lựa chọn đối tác trong cuộc chiến chống lại các tay súng có liên hệ với tổ chức al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đại tá Amadou Abdramane khẳng định: “Về hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác quân sự và cuộc chiến chống khủng bố. Sự hiện diện của lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Niger là bất hợp pháp và vi phạm tất cả các quy tắc hiến pháp và dân chủ của Niger. Khi nói đến việc lựa chọn đối tác ngoại giao, chiến lược và quân sự, chính phủ Niger lấy làm tiếc về việc phái đoàn Mỹ sẵn sàng từ chối quyền của người dân Niger trong việc lựa chọn đối tác và các loại hình quan hệ đối tác có khả năng giúp nước này thực sự chống khủng bố. Mặc dù Mỹ đã đơn phương quyết định đình chỉ mọi hợp tác giữa hai nước.”

Kể từ khi nắm quyền vào tháng 7 năm ngoái, chính phủ Niger đã trục xuất các lực lượng quân sự của Pháp và các quốc gia châu Âu khác. Trong năm 2023, khoảng 1.100 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Niger, nơi quân đội Mỹ đang điều hành hai căn cứ, trong đó có một căn cứ máy bay không người lái ở miền Trung Niger với chi phí xây dựng lên tới hơn 100 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ECOWAS dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Niger, Mali, Burkina Faso, Guinea
ECOWAS dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Niger, Mali, Burkina Faso, Guinea

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 24/2 tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Niger, Mali, Burkina Faso và Guinea, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tăng cường đối thoại để ngăn chặn khủng hoảng chính trị trong khu vực.

ECOWAS dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Niger, Mali, Burkina Faso, Guinea

ECOWAS dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Niger, Mali, Burkina Faso, Guinea

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 24/2 tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Niger, Mali, Burkina Faso và Guinea, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tăng cường đối thoại để ngăn chặn khủng hoảng chính trị trong khu vực.

Niger, Mali và Burkina Faso sẽ sớm rời ECOWAS
Niger, Mali và Burkina Faso sẽ sớm rời ECOWAS

VOV.VN - Hôm 28/1, ba quốc gia Tây Phi là Niger, Mali và Burkina Faso cho biết sẽ rời khỏi Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngay lập tức.

Niger, Mali và Burkina Faso sẽ sớm rời ECOWAS

Niger, Mali và Burkina Faso sẽ sớm rời ECOWAS

VOV.VN - Hôm 28/1, ba quốc gia Tây Phi là Niger, Mali và Burkina Faso cho biết sẽ rời khỏi Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngay lập tức.

Pháp chính thức đóng cửa đại sứ quán tại Niger
Pháp chính thức đóng cửa đại sứ quán tại Niger

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua (02/1) ra thông báo chính thức đóng cửa Đại sứ quán tại Niger sau những bất đồng không thể hoá giải kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi cuối tháng 9/2023.

Pháp chính thức đóng cửa đại sứ quán tại Niger

Pháp chính thức đóng cửa đại sứ quán tại Niger

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua (02/1) ra thông báo chính thức đóng cửa Đại sứ quán tại Niger sau những bất đồng không thể hoá giải kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi cuối tháng 9/2023.