APPF-26: “Mọi thành công đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé”

VOV.VN -Khẳng định này được đại biểu APPF-26 đưa ra khi nhắc đến vai trò của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực của kinh tế thế giới, một phần là nhờ việc biết tận dụng tiềm năng của khu vực nông nghiệp và hệ thống doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Đây là phần mở đầu trong phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên toàn thể “Vấn đề kinh tế và thương mại” của APPF-26 diễn ra chiều ngày 19/1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên toàn thể “Vấn đề kinh tế và thương mại” 

Phiên họp đề cập cuộc cách mạng 4.0, sự phát triển bùng nổ của Internet và ứng dụng công nghệ thông tin, đã tạo ra sự kết nối mạnh mẽ chưa từng có và mang đến nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa như tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn, chi phí rẻ hơn và gắn kết với phát triển thương mại điện tử.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh vai trò của Nghị viện thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng và toàn diện; an ninh lương lực và phát triển nông nghiệp về vững; đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số.

Phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận được sự tán đồng cao từ các đại biểu tại phiên họp.

Trao đổi với PV VOV, ông D.Karavaki, thành viên đoàn Fiji- nước chủ nhà của APPF-25, cho biết các nghị viện thành viên APPF đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho khối doanh nghiệp này. Theo đó, hỗ trợ họ nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kinh tế số. Ông nhấn mạnh: “Mọi thành công đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé”.

Ông D.Karavaki trao đổi với PV VOV

Theo ông D.Karavaki, một chủ đề đưa ra thảo luận tại phiên toàn thể “Vấn đề kinh tế và thương mại” của APPF-26 đã chứng tỏ vai trò quan trọng của hệ thống doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, là động lực tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

Còn đại biểu đoàn Malaysia, nữ nghị sĩ Mastura Mohd Yazid cho biết kỷ nguyên số đã giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Malaysia tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường khu vực và toàn cầu. Chính phủ Malaysia đã có chính sách hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này, đặc biệt là đào tạo và hướng dẫn phụ nữ tham gia vào các doanh nghiệp nhỏ. Và kết quả là 26% nhóm doanh vừa và nhỏ tại Malaysia do phụ nữ làm chủ. Quốc gia này giờ đây phải công nhận những đóng góp sống còn của phụ nữ trong giới SME.

Nữ nghị sĩ của đoàn Malaysia Mastura Mohd Yazid.
Phiên họp cũng ghi nhận ý kiến tán thành cao từ các nghị viện thành viên, khẳng định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần được đào tạo các kỹ năng cần thiết, có tư duy mới về cạnh tranh dựa trên nền tảng công nghệ mới, số hóa và phát triển những hướng kinh doanh mới như thương mại điện tử, cả trong phạm vi quốc gia và xuyên quốc gia.

Các đại biểu cũng cho rằng, yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp này vừa phải nỗ lực cải thiện khả năng cạnh tranh, vừa phải thân thiện với môi trường, nhận thức tốt hơn về lợi ích từ hoạt động kinh tế “xanh” để định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ phù hợp, tránh rủi ro tiềm ẩn.

Đây là yêu cầu rất quan trọng nhưng cũng là thách thức lớn, đòi hỏi nỗ lực của chính doanh nghiệp và những thay đổi cần thiết trong thể chế và quản trị quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên họp nữ nghị sĩ APPF: Nhiều tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới
Phiên họp nữ nghị sĩ APPF: Nhiều tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dù thành lập 25 năm nhưng đây là lần thứ 3 trong khuôn khổ APPF có diễn đàn dành cho các nữ Nghị sĩ.

Phiên họp nữ nghị sĩ APPF: Nhiều tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới

Phiên họp nữ nghị sĩ APPF: Nhiều tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dù thành lập 25 năm nhưng đây là lần thứ 3 trong khuôn khổ APPF có diễn đàn dành cho các nữ Nghị sĩ.

Phiên khai mạc APPF-26 sẽ diễn ra vào ngày mai (18/1)
Phiên khai mạc APPF-26 sẽ diễn ra vào ngày mai (18/1)

VOV.VN -Bên lề APPF-26 sẽ có 34 cuộc gặp song phương, trong đó có 17 cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với đại biểu các nước.

Phiên khai mạc APPF-26 sẽ diễn ra vào ngày mai (18/1)

Phiên khai mạc APPF-26 sẽ diễn ra vào ngày mai (18/1)

VOV.VN -Bên lề APPF-26 sẽ có 34 cuộc gặp song phương, trong đó có 17 cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với đại biểu các nước.

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên
APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Đối phó với khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan, bạo lực được coi là những thách thức căn bản đối với thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Đối phó với khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan, bạo lực được coi là những thách thức căn bản đối với thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị thường niên APPF-26 tiếp nối APEC, nâng tầm uy tín Việt Nam
Hội nghị thường niên APPF-26 tiếp nối APEC, nâng tầm uy tín Việt Nam

VOV.VN -APPF-26 sẽ kế thừa thành công của APEC, nâng cao uy tín của Quốc hội Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Hội nghị thường niên APPF-26 tiếp nối APEC, nâng tầm uy tín Việt Nam

Hội nghị thường niên APPF-26 tiếp nối APEC, nâng tầm uy tín Việt Nam

VOV.VN -APPF-26 sẽ kế thừa thành công của APEC, nâng cao uy tín của Quốc hội Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.