Australia coi trọng và muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 27/9, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện mới của Australia Sue Lines nhiều lần nhấn mạnh Chính phủ Công đảng rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines phấn khởi trước những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Đối tác Chiến lược Australia - Việt Nam, đặc biệt là hợp tác kinh tế, đối ngoại nghị viện và giao lưu nhân dân. Bà Sue Lines khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ quan hệ với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Thượng viện như đã từng làm khi còn là Phó Chủ tịch Thượng viện; nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Thượng viện cũng bày tỏ vui mừng về hợp tác giữa các địa phương hai nước, ấn tượng trước những thành tựu mà bang quê hương của bà là Tây Australia đã đạt được với Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời mong đợi việc mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước, nhất là với thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia.

Trong cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Tất Thành vui mừng chia sẻ thành tựu hợp tác song phương với điểm sáng là thương mại tăng gần 40% trong 8 tháng đầu năm 2022, lần đầu tiên đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia.

Đại sứ đánh giá cao truyền thống hợp tác giữa Quốc hội hai nước suốt gần 40 năm qua, với điểm nhấn là các chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam luôn tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện, sâu sắc hơn giữa hai nước. Đại sứ thông tin về Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Australia và mong đợi nhóm nghị sỹ hữu nghị Australia - Việt Nam sớm được thành lập để cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác Quốc hội, kể cả thông qua kênh hợp tác trực tiếp giữa các đoàn đại biểu Quốc hội địa phương của hai bên.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành và Chủ tịch Thượng viện Sue Lines nhất trí phối hợp đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Chủ tịch Thượng viện Sue Lines bày tỏ mong muốn sớm đón lãnh đạo Quốc hội Việt Nam thăm Australia và khẳng định sẽ cân nhắc thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên