Australia quan tâm tới những cải cách đang diễn ra ở Việt Nam

VOV.VN - Ngày 8/8, trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Australia đã tổ chức hội thảo Cập nhật Việt Nam 2025. Hội thảo đã giới thiệu những thay đổi gần đây ở Việt Nam trong bộ máy chính quyền, chính sách kinh tế, thương mại, nông nghiệp và môi trường.

Hội thảo Cập nhật Việt Nam 2025 do trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Australia tổ chức đã thu hút 108 khách mời là đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Bộ Nông nghiệp, các chuyên gia nghiên cứu Việt Nam và khu vực ở các trung tâm nghiên cứu của Australia và Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa cùng một số nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Phát biểu tại hội thảo, bà Robyn Mudie, Trợ lý Bí thư thứ nhất, ban khu vực Đông Nam Á và lục địa thuộc Văn phòng Đông Nam Á tại Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng nhất của Australia, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với các trụ cột hợp tác gồm quốc phòng-an ninh, kinh tế, giáo dục và mở rộng sang biến đổi khí hậu, năng lượng và chuyển đổi số. Hai nước cũng có nền kinh tế bổ sung cho nhau, kết nối giữa người dân chặt chẽ thông qua 350.000 người Australia gốc Việt Nam và hơn 37.000 sinh viên Việt Nam học tập tại nước này.

Bà Robyn Mudie cho biết, trong 50 năm qua, Australia đã cung cấp 3 tỷ AUD ODA giúp Việt Nam thúc đẩy các hoạt động kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, bình đẳng giới.

Hiện nay, Australia đang cùng làm việc với Việt Nam để ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và chuyển đổi năng lượng. Bà Robyn Mudie đánh giá cao các nhà nghiên cứu về Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi số lượng các nhà nghiên cứu Việt Nam gia tăng mạnh mẽ và hy vọng các nhà nghiên cứu sẽ dành nhiều tâm huyết cho những vấn đề quan trọng trong mối quan hệ song phương và việc tổ chức hội thảo Cập nhật Việt Nam sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra tại Việt Nam hiện nay.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu tập trung chia sẻ thông tin cập nhật về Việt Nam trong 3 mảng gồm chính trị, kinh tế- thương mại, môi trường và nông nghiệp. Giáo sư Chu Hoàng Long, đại diện ban tổ chức của hội thảo cho biết, những chủ đề được chia sẻ lần này là những nội dung được nhiều người quan tâm nhất, có nhiều sự thay đổi nhất và sự thay đổi có hàm ý sâu sắc nhất cho tương lai.

Trong đó, giáo sư Carl Thayer đã trình bày tóm tắt về việc sáp nhập, thu gọn các cơ quan của Đảng, của Quốc hội và chính phủ và việc rút gọn bộ máy xuống còn chính quyền hai cấp. Giáo sư Chu Hoàng Long thông báo những thay đổi về chính sách kinh tế tại Việt Nam, tiến sỹ Mai Nguyễn nói về hoạt động thương mại, tiến sỹ Thắng Đỗ nói về vấn đề ô nhiễm không khí và tiến sỹ Liên Lê trình bày về những thay đổi trong chính sách nông nghiệp.

Các khách mời tham dự hội thảo đã đặt nhiều câu hỏi với diễn giả, trong đó nhiều người quan tâm tới tác động của những thay đổi tại Việt Nam trong thời gian qua cũng như nguồn gốc của ý tưởng cải cách.

Đánh giá về các cải cách đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay, Giáo sư Carl Thayer cho biết, đây là bước đi cần thiết để Việt Nam có thể phát triển vượt bậc trong tương lai: "Những cải cách mà Tổng Bí thư Tô Lâm đang triển khai là rất cần thiết để nâng thứ hạng Việt Nam trên thế giới trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao nhằm thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Tất cả những lĩnh vực mà Việt Nam cần phải làm để đạt được thành công đều đã được chú trọng như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tuy vậy, Tổng bí thư Tô Lâm cũng biết rằng, chỉ làm như vậy thôi là không đủ. Những cơ quan có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp cần phải được phân định rõ ràng, vì thế ông đã phát động cuộc cải cách lần thứ ba và hiện nay quá trình này đang diễn ra. Tôi cho rằng, các nỗ lực này là cần thiết nếu không Việt Nam sẽ không thể nhận thêm các khoản tài trợ quốc tế cũng như đầu tư nước ngoài”.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Australia, giáo sư Paul Burke, phó giám đốc trường Chính sách công Crawford cho hay, dù chưa thể đánh giá về những cải cách ở Việt Nam song riêng việc Việt Nam có nhiều tham vọng trong nỗ lực này đã là một tín hiệu tốt: “Đây là giai đoạn có nhiều tham vọng cho sự thay đổi và cải cách ở Việt Nam và hiện vẫn còn sớm để có thể đánh giá về những nỗ lực này. Tuy vậy có tham vọng là một tín hiệu tốt. Trên khía cạnh tiết kiệm khi sáp nhập các cơ quan nhà nước thì có thể mang lại những kết quả tích cực nếu chúng diễn ra thành công. Thật tốt khi nhìn thấy những tham vọng thay đổi ở Việt Nam, tham vọng tiến lên phía trước, tham vọng trong cắt giảm khí nhà kính trong lúc phát triển kinh tế. Hiện, Việt Nam đang có rất nhiều tham vọng và chúng ta cần các tham vọng này trước khi chúng ta có thể tạo ra thành công, vì vậy thật là tuyệt vời khi nhìn thấy điều này. Việt Nam có rất nhiều việc cần phải làm và cải cách thì không bao giờ là dễ dàng khi nó phải đối mặt với nhiều thử thách, trong đó có cả những thử thách bất ngờ nhưng thật tuyệt vời khi nhìn thấy những tham vọng của Việt Nam và nhìn thấy quá trình cải cách đang diễn ra ở đây”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chuyển đổi số khu vực công: Nền tảng chiến lược cho cải cách thể chế và phát triển
Chuyển đổi số khu vực công: Nền tảng chiến lược cho cải cách thể chế và phát triển

VOV.VN - Chuyển đổi số trong khu vực công đang nổi lên như một trụ cột chiến lược trong tiến trình cải cách thể chế quốc gia, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa nền hành chính và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Chuyển đổi số khu vực công: Nền tảng chiến lược cho cải cách thể chế và phát triển

Chuyển đổi số khu vực công: Nền tảng chiến lược cho cải cách thể chế và phát triển

VOV.VN - Chuyển đổi số trong khu vực công đang nổi lên như một trụ cột chiến lược trong tiến trình cải cách thể chế quốc gia, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa nền hành chính và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Cải cách thể chế - dọn đường cho tăng trưởng dài hạn
Cải cách thể chế - dọn đường cho tăng trưởng dài hạn

VOV.VN - Nửa đầu năm 2025, bức tranh kinh tế Việt Nam hiện lên với nhiều gam màu sáng. Tăng trưởng GDP đạt 7,52% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Song, điều đáng nói hơn cả là phía sau những con số ấn tượng đó là 1 loạt nỗ lực cải cách thể chế đã và đang tạo nền móng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn

Cải cách thể chế - dọn đường cho tăng trưởng dài hạn

Cải cách thể chế - dọn đường cho tăng trưởng dài hạn

VOV.VN - Nửa đầu năm 2025, bức tranh kinh tế Việt Nam hiện lên với nhiều gam màu sáng. Tăng trưởng GDP đạt 7,52% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Song, điều đáng nói hơn cả là phía sau những con số ấn tượng đó là 1 loạt nỗ lực cải cách thể chế đã và đang tạo nền móng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn

Chuyên gia Trung Quốc: Cải cách hành chính thể hiện quyết tâm của Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc: Cải cách hành chính thể hiện quyết tâm của Việt Nam

VOV.VN - Phó giáo sư Lý Tuấn Khải (Li Junkai) của Đại học Thiên Tân gọi việc Việt Nam sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là một cuộc "cải cách hành chính", thể hiện quyết tâm mạnh của Việt Nam và nếu làm tốt sẽ giúp Việt Nam đóng vai trò quan trọng hơn trong sự trỗi dậy của Phương Nam toàn cầu.

Chuyên gia Trung Quốc: Cải cách hành chính thể hiện quyết tâm của Việt Nam

Chuyên gia Trung Quốc: Cải cách hành chính thể hiện quyết tâm của Việt Nam

VOV.VN - Phó giáo sư Lý Tuấn Khải (Li Junkai) của Đại học Thiên Tân gọi việc Việt Nam sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là một cuộc "cải cách hành chính", thể hiện quyết tâm mạnh của Việt Nam và nếu làm tốt sẽ giúp Việt Nam đóng vai trò quan trọng hơn trong sự trỗi dậy của Phương Nam toàn cầu.