Số trẻ đuối nước tăng cao, làm gì để không tái diễn cảnh đau lòng?

VOV.VN - Thời gian qua, tại tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ đuối nước khiến nhiều trẻ tử vong. Ngành chức năng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu tình trạng này.

Vừa tuần trước, tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em ruột trong một gia đình tử vong. Cháu lớn mới 9 tuổi, bé nhỏ nhất 5 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Loan, bác ruột của các nạn nhân, nghẹn ngào: “Trưa mẹ nó đi về thì cháu lớn xin mẹ ra phía sau có hồ đẹp để chơi, nhưng mẹ nó không đồng ý. Khoảng nửa tiếng sau không thấy các con thì mới giật mình nhớ đi tìm. Khi nhớ đến hồ nước thì chạy tới. Đến nơi thì thấy dép rồi tìm một lúc hai đứa nhỏ nổi lên, đứa sau mọi người mò được hô hấp cứu mãi nhưng không được”.

Trong các nạn nhân xấu số có 2 em là học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Cư Pơng. Cô Vũ Thị Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong trường có bể bơi, dự kiến Hè này, sau khi dịch bệnh COVID-19 lắng xuống, nhà trường sẽ mở lại các lớp dạy bơi cho học sinh. Các cháu có tên trong danh sách học bơi, nhưng chưa kịp học thì tai nạn đã xảy ra.  

“Nếu dịch bệnh lắng xuống thì nhà trường sẽ tổ chức các lớp học bơi cho các con. Về phía bên tổng phụ trách đội thì luôn luôn tuyên truyền đến các con về kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích để bảo vệ an toàn các con. Từ trước đến nay nhà trường chưa bao giờ xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy, rất đau xót khi cùng một lúc mất đi hai học trò chăm ngoan, học giỏi và rất đáng yêu”, cô Vân nói.

Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh Đắk Lắk cho thấy, năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 54 vụ đuối nước khiến 73 trẻ tử vong; con số này của năm 2021 là 48 vụ với 51 trẻ thiệt mạng. Riêng những ngày cuối tháng 3/2022 vừa qua đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 trẻ tử vong tại huyện Ea Súp và Krông Búk.

Ông Nguyễn Duy Tuyết, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở LĐ,TB&XH Đắk Lắk chia sẻ, trong vài năm trở lại đây, tình trạng đuối nước ở trẻ em tại Đắk Lắk tuy có giảm, nhưng còn khá cao, đặc biệt là xảy ra nhiều vụ đuối nước tập thể. Cơ quan chức năng và các địa phương liên tục khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn cho trẻ, nhất là trong dịp hè.

“Cơ quan LĐ,TB&XH là đơn vị chủ trì, chính quyền địa phương ở huyện, xã là phải tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, hay những đối tượng bảo trợ trẻ em khác phải thường xuyên giám sát trẻ em tại nhà, không để con trẻ đi một mình đến các khu vực sông suối, ao hồ nguy hiểm”, ông Tuyết nói.

Nói về công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin: “Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh chỉ đạo các nhà trường chủ động giáo dục về kỹ năng sống, về phòng chống đuối nước cho học sinh; cử các giáo viên bộ môn thể chất đi tập huấn đại trà để về hỗ trợ dạy bơi cho các học sinh. Xây dựng bộ tiêu chí phòng chống tai nạn thương tích trong đó có đuối nước tại tất cả các nhà trường, phấn đấu đến năm 2030 thì giảm 10% các vụ đuối nước, đến năm 2025 thì 50% học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk biết bơi”.

Khi cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội cùng chung tay ý thức chủ động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong đó có đuối nước, hy vọng rằng trong thời gian tới ở Đắk Lắk sẽ không còn chứng kiến những cảnh tang thương vì đuối nước./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm
Đi tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.

Đi tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm

Đi tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.

3 trẻ trong một gia đình đuối nước thương tâm
3 trẻ trong một gia đình đuối nước thương tâm

VOV.VN - Sáng nay (28/3), ông Nguyễn Chí Tình - Phó chủ tịch UBND xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em ruột trong một gia đình tử vong.

3 trẻ trong một gia đình đuối nước thương tâm

3 trẻ trong một gia đình đuối nước thương tâm

VOV.VN - Sáng nay (28/3), ông Nguyễn Chí Tình - Phó chủ tịch UBND xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em ruột trong một gia đình tử vong.

Tắm biển tối, 1 du khách đuối nước tại Đà Nẵng
Tắm biển tối, 1 du khách đuối nước tại Đà Nẵng

VOV.VN - Trong 5 người tắm biển tối bị nước cuốn trôi ra xa, người dân cứu được 4 người, 1 người mất tích.

Tắm biển tối, 1 du khách đuối nước tại Đà Nẵng

Tắm biển tối, 1 du khách đuối nước tại Đà Nẵng

VOV.VN - Trong 5 người tắm biển tối bị nước cuốn trôi ra xa, người dân cứu được 4 người, 1 người mất tích.

Hai bé gái ở Đắk Lắk đuối nước thương tâm
Hai bé gái ở Đắk Lắk đuối nước thương tâm

VOV.VN - Sáng nay (24/3), một lãnh đạo UBND thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn thị trấn vừa xảy một vụ đuối nước thương tâm khiến hai bé gái tử vong.

Hai bé gái ở Đắk Lắk đuối nước thương tâm

Hai bé gái ở Đắk Lắk đuối nước thương tâm

VOV.VN - Sáng nay (24/3), một lãnh đạo UBND thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn thị trấn vừa xảy một vụ đuối nước thương tâm khiến hai bé gái tử vong.