Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là cảng trung chuyển nước sâu

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 9/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh năm năm tới, một trong những trọng tâm là xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành trung tâm cảng trung chuyển nước sâu của khu vực.

Ngày 9/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Gợi mở định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Bà Rịa - Vũng Tàu cần xác định trọng tâm đầu tư phát triển trở thành trung tâm cảng trung chuyển nước sâu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với phát triển các khu công nghiệp, các loại hình dịch vụ hiện đại có giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đi thị sát hành lang kinh tế công nghiệp-cảng biển đang dần hình thành dọc Quốc lộ 51 và sông Thị Vải-Cái Mép với 12 khu công nghiệp tập trung. Trên cơ sở cảng nước sâu đang là lợi thế vượt trội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh cần tính toán tập trung ưu tiên đầu tư phát triển trở thành trung tâm cảng trung chuyển nước sâu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn với phát triển đồng bộ các dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ cao, khu đô thị.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm cảng trung chuyển nước sâu của cả vùng, theo Thủ tướng là công tác quy hoạch tổng thể phải có sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn nước ngoài. Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ các dự án; dự án cấp phép phải tính toán đến hiệu quả tổng hợp; tập trung phát triển hạ tầng giao thông, nhất là đường giao thông liên quan trực tiếp cảng Cái Mép-Thị Vải… Song song với phát triển trở thành trung tâm cảng trung chuyển nước sâu, Bà Rịa - Vũng Tầu cũng cần phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, sử dụng ít diện tích đất, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các loại hình dịch vụ; ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp.

Về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí cùng chung sức vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu kinh tế xã hội khá toàn diện trên tất các lĩnh vực trong 5 năm qua, nhất là tốc độ tăng trưởng bình quân 17%/năm; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ trọng tới 95% cơ cấu kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25% xuống chỉ còn trên dưới 1%.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung sức chỉ đạo và thưc hiện quyết liệt các biện pháp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay gắn với tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh 2 vấn đề còn tồn tại cần tập trung giải quyết ngay, đó là giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm nay còn thấp và cơ cấu lao động trong nông nghiệp còn cao.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh quan tâm tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là bảo vệ an toàn các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên