Ba thập niên đối ngoại đa phương của Việt Nam: Bài học và khuyến nghị

VOV.VN - Lần đầu tiên một hội nghị toàn quốc về chính sách đối ngoại đa phương sẽ được tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Hội nghị “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam” sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 12/8.

Với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ, Việt Nam đã phá vỡ thế bao vây của các thế lực thù địch,  thực hiện hội nhâp quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
Đây là dịp nhìn lại chặng đường gần 30 năm đối ngoại đa phương của Việt Nam kể từ khi đất nước tiến hành Đổi mới toàn diện vào năm 1986. Hội nghị, do Bộ Ngoại giao phối hợp với UNDP tổ chức, sẽ đánh giá các thành tựu cũng như rút ra những bài học cho hoạt động đối ngoại đa phương của nước ta trên tất cả các lĩnh vực.

Không những vậy, đây còn là diễn đàn để các bộ ban ngành và các địa phương trao đổi với các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong hoạch định và triển khai đối ngoại đa phương, từ đó thống nhất nhận thức giữa các bộ ban ngành, địa phương và doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại đa phương trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa.

Hội nghị “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam” được kỳ vọng sẽ cung cấp nhiều gợi mở cho việc nâng tầm đối ngoại đa phương Việt Nam, đẩy mạnh đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế và khu vực, đặc biệt trong thời gian 10 năm tới khi đất nước đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới đa trung tâm đang được định hình và đối ngoại đa phương trở thành xu thế tất yếu với vai trò ngày càng quan trọng trong quan hệ quốc tế thế kỷ 21. Bộ Ngoại giao cho biết, các quốc gia đang ngày càng coi trọng các thể chế hợp tác đa phương trên tất cả cấp độ nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu đan xen đang không ngừng gia tăng về mức độ gay gắt.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton năm 2011
Đối với Việt Nam, đối ngoại đa phương đã trở thành một bộ phận quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hỗ trợ phát triển và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Cụ thể, để đạt được điều này, kể từ khi công cuộc Đổi mới bắt đầu, chúng ta đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách, trong đó có chủ trương “đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” của Đại hội Đảng lần thứ XI,và Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Theo nguồn tin Bộ Ngoại giao, tham dự vào sự kiện này sẽ có nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cao cấp của nước ta, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển… Về phía quốc tế, đáng lưu ý sẽ có 3 chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực đối ngoại đa phương tới thuyết trình và thảo luận tại Hội nghị, đó là cựu Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy, cựu Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jayantha Dhanapala và cựu Ngoại trưởng Singapore George Yeo.

Dự kiến phần chính của hội nghị sẽ kéo dài từ 8h30 đến 18h ngày 12/8, với các phiên thảo luận chung (về các xu thế lớn trong đối ngoại đa phương thế kỷ 21, định chế đa phương…), phiên thảo luận chuyên đề về kinh nghiệm và bài học của Singapore, ASEAN, Việt Nam và một số quốc gia khác, và phiên chuyên đề về khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam và ASEAN. Nội dung tham luận đề cập hợp tác đa phương trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội.

Vẫn theo Bộ Ngoại giao, dự kiến khoảng 200 đại biểu đại diện các bộ, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế và đại diện các sở và phòng ngoại vụ của 63 tỉnh thảnh trong cả nước sẽ tham dự Hội nghị.

Ngoài ra, ngay trước thềm Hội nghị lớn về đối ngoại này, cựu Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy sẽ đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam vào chiều 11/8 tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN phát huy sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh mới
ASEAN phát huy sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh mới

VOV.VN- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: ASEAN hiểu rõ và trân trọng giá trị của hòa bình và ổn định.

ASEAN phát huy sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh mới

ASEAN phát huy sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh mới

VOV.VN- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: ASEAN hiểu rõ và trân trọng giá trị của hòa bình và ổn định.

ASEAN xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh
ASEAN xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh

VOV.VN -Hội nghị AMM47 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đối mặt với không ít những thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống…

ASEAN xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh

ASEAN xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh

VOV.VN -Hội nghị AMM47 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đối mặt với không ít những thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống…

ASEAN quan tâm đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông
ASEAN quan tâm đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông

VOV.VN - Các nước ASEAN sẽ có những đề xuất để làm sao bảo đảm được tốt hơn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực này.

ASEAN quan tâm đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông

ASEAN quan tâm đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông

VOV.VN - Các nước ASEAN sẽ có những đề xuất để làm sao bảo đảm được tốt hơn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực này.

Hội nghị Geneva là dấu mốc quan trọng trong ngành ngoại giao Việt Nam
Hội nghị Geneva là dấu mốc quan trọng trong ngành ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Quá trình đàm phán Hiệp định Geneva vẫn còn giá trị tươi mới trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước hiện nay.

Hội nghị Geneva là dấu mốc quan trọng trong ngành ngoại giao Việt Nam

Hội nghị Geneva là dấu mốc quan trọng trong ngành ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Quá trình đàm phán Hiệp định Geneva vẫn còn giá trị tươi mới trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước hiện nay.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 47 (AMM-47)
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 47 (AMM-47)

VOV.VN - ASEAN tiếp tục phấn đấu, xây dựng thành công một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, hòa bình, và thịnh vượng.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 47 (AMM-47)

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 47 (AMM-47)

VOV.VN - ASEAN tiếp tục phấn đấu, xây dựng thành công một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, hòa bình, và thịnh vượng.

Hướng tới 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia
Hướng tới 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia

VOV.VN -Với quan hệ đối tác chiến lược sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Indonesia và Việt Nam ngày càng phát triển.

Hướng tới 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia

Hướng tới 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia

VOV.VN -Với quan hệ đối tác chiến lược sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Indonesia và Việt Nam ngày càng phát triển.

ASEAN ủng hộ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông của Philippines
ASEAN ủng hộ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông của Philippines

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Philippines, sáng kiến của họ về đề xuất giải quyết căng thẳng ở Biển Đông là “khá toàn diện”.

ASEAN ủng hộ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông của Philippines

ASEAN ủng hộ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông của Philippines

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Philippines, sáng kiến của họ về đề xuất giải quyết căng thẳng ở Biển Đông là “khá toàn diện”.

Điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc
Điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Trung Quốc có thái độ nghiêm túc và phản hồi tích cực về các yêu cầu của Việt Nam.

Điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc

Điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Trung Quốc có thái độ nghiêm túc và phản hồi tích cực về các yêu cầu của Việt Nam.

Điện mừng 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam – Croatia
Điện mừng 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam – Croatia

VOV.VN -Điện mừng được gửi nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Croatia (1/7/1994 – 1/7/2014).

Điện mừng 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam – Croatia

Điện mừng 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam – Croatia

VOV.VN -Điện mừng được gửi nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Croatia (1/7/1994 – 1/7/2014).

Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Venezuela
Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Venezuela

VOV.VN - Đại sứ Venezuela tại Việt Nam: Hai nước đã thiết lập một mối quan hệ phát triển bền vững bởi 2 nước có những điểm tương đồng trong cuộc đấu tranh bảo vệ tự do.

Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Venezuela

Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Venezuela

VOV.VN - Đại sứ Venezuela tại Việt Nam: Hai nước đã thiết lập một mối quan hệ phát triển bền vững bởi 2 nước có những điểm tương đồng trong cuộc đấu tranh bảo vệ tự do.

ASEAN tiếp tục củng cố vai trò trung tâm và xây dựng cấu trúc khu vực
ASEAN tiếp tục củng cố vai trò trung tâm và xây dựng cấu trúc khu vực

VOV.VN - Việt Nam tham dự Hội nghị với mục tiêu tiếp tục củng cố đoàn kết và hợp tác ASEAN, xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

ASEAN tiếp tục củng cố vai trò trung tâm và xây dựng cấu trúc khu vực

ASEAN tiếp tục củng cố vai trò trung tâm và xây dựng cấu trúc khu vực

VOV.VN - Việt Nam tham dự Hội nghị với mục tiêu tiếp tục củng cố đoàn kết và hợp tác ASEAN, xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.