Pháp chi 5 triệu Euro để bảo đảm an toàn cho các thị trưởng

VOV.VN - Hôm nay (7/7), Bộ trưởng phụ trách Liên kết lãnh thổ Pháp đã công bố một loạt biện pháp nhằm bảo vệ các thị trưởng trước các vụ tấn công ngày càng có xu hướng tăng cao.

Trong những ngày gần đây, nước Pháp đã chứng kiến 273 cuộc tấn công vào các cơ quan cảnh sát, trụ sở hiến binh; 168 vụ tấn công vào các trường học; 105 tòa thị chính bị hư hại hoặc đốt cháy. Trên hết, 17 quan chức và gia đình của họ là nạn nhân của những vụ tấn công vật lý.  

Trước tình hình này, bà Dominique Faure, Bộ trưởng phụ trách Liên kết lãnh thổ Pháp đã công bố một loạt biện pháp nhằm gia tăng an toàn cho các quan chức với tổng kinh phí lên đến 5 triệu euro (khoảng 130 tỷ đồng).

“Chúng tôi đang hoàn thiện các biện pháp mới và sẽ thông báo trong tuần này, Chúng tôi sẽ công bố một cách chi tiết 4 trục hành động chính: bảo vệ tư pháp và bảo vệ tinh thần, đây là 2 trục quan trọng nhất. Ngoài ra còn có việc bảo vệ về mặt thân thể cho các thị trưởng, bổ sung thêm cho những biện pháp đã được triển khai. Cũng sẽ có thêm những biện pháp tư pháp khác và đặc biệt là việc tăng cường kết nối giữa các thị trưởng với Viện kiểm sát”, bà Dominique Faure cho biết.  

Cụ thể, hơn 1 triệu Euro (~27 tỷ đồng) sẽ dành cho việc chữa trị tinh thần của các quan chức và người nhà là nạn nhân của các cuộc tấn công. 3 triệu Euro (~81 tỷ đồng) sẽ dành cho các thiết bị giám sát an ninh như camera giám sát hay như các thiết bảo vệ tòa thị chính và nhà của thị trưởng. Lần này, chính phủ Pháp cũng ban hành một thiết bị an toàn dưới dạng nút bấm.

Một khi kích hoạt, thiết bị này sẽ tự động liên lạc với các cơ quan chức năng và liên tục gửi vị trí định vị của người bị hại. Ngoài ra, dự thảo còn tăng cường các hình phạt đối với người vi phạm. Hiện tại, việc tấn công các quan chức chính quyền sẽ được xử phạt tương tự như việc tấn công người thi hành công vụ. Riêng các trường hợp tấn công thị trưởng sẽ có thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Theo số liệu từ bộ Nội vụ Pháp, hơn 2.200 đơn khiếu nại về bạo lực liên quan đến các quan chức chính quyền đã được ghi nhận vào năm 2022, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Nhật giao nghi phạm sát hại người Việt cho cơ quan công tố
Cảnh sát Nhật giao nghi phạm sát hại người Việt cho cơ quan công tố

Hỏi vay tiền nhưng bị từ chối, nghi phạm Toshiya Yamaguchi đã sát hại chị V.T.L.Q, sinh năm 1991, quốc tịch Việt Nam để cướp tài sản, sau đó dùng túi và băng dính để giấu xác.

Cảnh sát Nhật giao nghi phạm sát hại người Việt cho cơ quan công tố

Cảnh sát Nhật giao nghi phạm sát hại người Việt cho cơ quan công tố

Hỏi vay tiền nhưng bị từ chối, nghi phạm Toshiya Yamaguchi đã sát hại chị V.T.L.Q, sinh năm 1991, quốc tịch Việt Nam để cướp tài sản, sau đó dùng túi và băng dính để giấu xác.

Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này tại Pháp tăng cường phòng ngừa an toàn
Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này tại Pháp tăng cường phòng ngừa an toàn

VOV.VN - Bạo loạn tiếp tục nổ ra tại Pháp, Bộ Ngoại giao trung Quốc đã khuyến cáo công dân Trung Quốc ở nước này tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn và thận trọng khi đi ra ngoài.

Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này tại Pháp tăng cường phòng ngừa an toàn

Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này tại Pháp tăng cường phòng ngừa an toàn

VOV.VN - Bạo loạn tiếp tục nổ ra tại Pháp, Bộ Ngoại giao trung Quốc đã khuyến cáo công dân Trung Quốc ở nước này tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn và thận trọng khi đi ra ngoài.

Pháp dừng mọi hoạt động giao thông công cộng trên toàn quốc do bạo động
Pháp dừng mọi hoạt động giao thông công cộng trên toàn quốc do bạo động

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ PhápGerald Darmanin hôm nay (30/6) đã yêu cầu các địa phương trên cả nước dừng các hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt và xe điện từ 21 giờ tối (giờ địa phương).

Pháp dừng mọi hoạt động giao thông công cộng trên toàn quốc do bạo động

Pháp dừng mọi hoạt động giao thông công cộng trên toàn quốc do bạo động

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ PhápGerald Darmanin hôm nay (30/6) đã yêu cầu các địa phương trên cả nước dừng các hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt và xe điện từ 21 giờ tối (giờ địa phương).