Đà Nẵng:

Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới làm việc với Q.Thanh Khê

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu đề nghị Quận ủy Thanh Khê rà soát quá trình thực hiện những chủ trương, chính sách đối với thực tiễn địa phương.

Sáng nay (16/3), Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới, nhóm 4 về “Đổi mới hệ thống chính trị” do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Quận ủy Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về “Thực trạng hệ thống chính trị, thực thi quyền lực Nhà nước và phát huy dân chủ” trên địa bàn quận.

Là một trong những quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, với 10 phường, gần 45.000 hộ dân, sau 17 năm thành lập, Quận ủy Thanh Khê đã tập trung kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị với 38 tổ chức cơ sở đảng, hơn 2.300 đảng viên.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Quận ủy luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, củng cố bộ máy chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Từ năm 2009, quận Thanh Khê thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận và cấp phường, đồng thời thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND tại 2 phường trên địa bàn.

Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất giữa chủ trương của Đảng và thực hiện nhiệm vụ của chính quyền.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Quận ủy Thanh Khê rà soát quá trình thực hiện những chủ trương, chính sách đối với thực tiễn của địa phương; từ đó, Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới tổng hợp đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, để tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước cả về kinh tế, chính trị theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

“Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, nhưng lãnh đạo ở đây là lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, và yêu cầu đổi mới. Đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Quận ủy đối với Nhà nước như thế nào, đối với mặt trận, đoàn thể chính trị đối với cơ quan tư pháp trên địa bàn phải như thế nào”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy vai trò các cấp hội phụ nữ tham gia hệ thống chính trị
Phát huy vai trò các cấp hội phụ nữ tham gia hệ thống chính trị

Tăng cường thêm cán bộ nữ tham gia hệ thống chính trị và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần - Phó Thủ tưởng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP

Phát huy vai trò các cấp hội phụ nữ tham gia hệ thống chính trị

Phát huy vai trò các cấp hội phụ nữ tham gia hệ thống chính trị

Tăng cường thêm cán bộ nữ tham gia hệ thống chính trị và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần - Phó Thủ tưởng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP

Tam nông cần sự vào cuộc mạnh hơn của cả hệ thống chính trị
Tam nông cần sự vào cuộc mạnh hơn của cả hệ thống chính trị

Kiến nghị Nhà nước sớm có chính sách khuyến khích, nhân rộng mô hình tổ chức lại theo chuỗi giá trị với các sản phẩm

Tam nông cần sự vào cuộc mạnh hơn của cả hệ thống chính trị

Tam nông cần sự vào cuộc mạnh hơn của cả hệ thống chính trị

Kiến nghị Nhà nước sớm có chính sách khuyến khích, nhân rộng mô hình tổ chức lại theo chuỗi giá trị với các sản phẩm

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn
Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục sau thời gian thực hiện đổi mới hệ thống chính trị

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục sau thời gian thực hiện đổi mới hệ thống chính trị

Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị
Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị

(VOV) -Đến nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, hệ thống chính trị, các đoàn thể 

Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị

Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị

(VOV) -Đến nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, hệ thống chính trị, các đoàn thể 

Sự lãnh đạo của Đảng qua 30 năm đổi mới
Sự lãnh đạo của Đảng qua 30 năm đổi mới

VOV.VN -Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Sự lãnh đạo của Đảng qua 30 năm đổi mới

Sự lãnh đạo của Đảng qua 30 năm đổi mới

VOV.VN -Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Huy động cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới
Huy động cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, được tổ chức ngày 6/8, tại Hà Nội.

Huy động cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới

Huy động cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, được tổ chức ngày 6/8, tại Hà Nội.