Bàn giao văn bản chữ Hán khẳng định chủ quyền Hoàng Sa

Nội dung văn bản cho thấy, 250 năm trước, triều đình nhà Nguyễn đã có đội quân làm việc tại quần đảo Hoàng Sa.  

Chiều 14/12, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Phú Lộc tổ chức bàn giao văn bản bằng chữ Hán, nội dung liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa do người dân thôn Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc phát hiện và cất giữ vào tháng 8 vừa qua.

Đây là văn bằng chữ Hán, được lập cách đây 250 năm có chữ ký và khuôn dấu rõ ràng, được viết trên giấy dó, do quan Thuận Đức bấy giờ đang trấn giữ cửa biển Biên Hải (nay là cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) lập để xử lý vụ  kiện giữa phường An Bằng (nay là làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang) và phường Mỹ Toàn (nay là thôn Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Văn bản có nội dung: “Nguyên năm Quý Hợi (1743), phường An Bằng buộc phường Mỹ Toàn đón chiếc thuyền đội Hoàng sa của lái Tin ở chỗ giáp ranh, kéo về đến bờ sông. Qua vụ thuế tiết liệu năm Mậu Dần (1758), khoản của thuyền thủ Trường, phường An Bằng lại bắt phường Mỹ Toàn cùng chịu, mỗi bên đem nộp tại chính điện. Đến nay, phường Mỹ Toàn thúc phường An Bằng cùng phường Mỹ Toàn đem nộp vỏ tàu, nhưng phường An Bằng cố ý không đem nộp vỏ tàu ấy, phường Mỹ Toàn bèn trình đơn lên. Vậy giao cho phường Mỹ Toàn bắt phường An Bằng đền tiền ba quan. Nay phê như vậy. Ngày 19/9 năm Cảnh Hưng 20”.

 

Văn bản thời nhà Lê được trao cho Bộ Ngoại giao Việt Nam

Nội dung văn bản cho thấy, 250 năm trước, triều đình nhà Nguyễn đã có đội quân làm việc tại quần đảo Hoàng Sa. Tại lễ bàn giao, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương và trao tặng Bằng khen cho người dân thôn Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ vì đã có công phát hiện và gìn giữ tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao văn bản này cho cơ quan chức năng của tỉnh quản lý và bàn giao cho Bộ Ngoại giao khi có yêu cầu, nhằm phát huy giá trị trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Ông Ngô Hoà, phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Chúng tôi rất cảm động và trân trọng sự gìn giữ văn bản này của người dân làng Mỹ Lợi. Đây là 1 minh chứng lịch sử rất hùng hồn về chủ quyền của chúng ta trên quần đảo Hoàng Sa. Trước mắt, tỉnh chủ động tiếp nhận để giao cho cơ quan chức năng của tỉnh lưu giữ, sau khi có chỉ đạo của Bộ Ngoại giao chúng tôi sẽ tổ chức lễ bàn giao văn bản này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên