Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Đề nghị cho thành lập thêm Phòng theo dõi xử lý các vụ án thuộc Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đảm nhận.

Chiều 26/3, đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2015; kết quả thực hiện các kết luận; kiến nghị của đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đối với Hà Nội năm 2013.

Tại buổi làm việc, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho thành lập thêm Phòng theo dõi xử lý các vụ án thuộc Ban Nội chính Thành ủy đảm nhận; có cơ chế để Ban tăng cường trưng tập một số cán bộ biệt phái về làm việc tại ban; có chế độ thâm niên cho cán bộ làm công tác nội chính và phòng chống tham nhũng… 

Về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đối với Hà Nội trong năm 2013, 6 vụ việc, vụ án đã và đang khẩn trương giải quyết theo quy định của pháp luật. Điển hình như vụ án tại Ngân hàng SeaBank liên quan đến việc phát hành 12 chứng thư bảo lãnh với số tiền 310 tỷ đồng. Hiện TAND TP Hà Nội thụ lý hồ sơ và chuẩn bị đem ra xét xử…

Năm 2014, Hà Nội đã điều tra, khám phá gần 4.000 vụ/ 5.717 đối tượng phạm pháp hình sự, 157 vụ trọng án với 283 đối tượng; Triệt phá 1.236 ổ nhóm tội phạm hình sự/3.514 đối tượng; Bắt giữ, xử lý hình sự 887 vụ/3.686 đối tượng tệ nạn xã hội; Phát hiện, khám phá 2.162 vụ/2.325 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế… Thu nộp ngân sách nhà nước gần 778 tỷ đồng; thu trả cơ quan, người bị hại 99,9 tỷ đồng. Điều tra, phát hiện 3.280 vụ/4.100 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Trong năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra được 266 đảng viên, 90 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 2.284 đảng viên và 1.508 tổ chức đảng. Các cơ quan thuộc Thành phố đã thực hiện 270 cuộc thanh tra, đã kết luận 238 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm trên 160 tỷ đồng và 3,88 ha đất; kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm 29 tập thể, 39 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ…

Về kết quả phòng chống tham nhũng, trong năm 2014, Thành ủy - UBND Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, các ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Triển khai thực hiện tốt việc kê khai tài sản thu nhập. Công tác quản lý ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản tiếp tục được chỉ đạo nghiêm theo quy định. Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đã giảm chi cho ngân sách thành phố trên 11,3 tỷ đồng…

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc kết luận, đánh giá cao kết quả công tác nội chính của Đảng bộ TP Hà Nội trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, TP Hà Nội cần tập trung nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục phát huy tinh thần thận trọng, chặt chẽ, kiên trì, kiên quyết đến cùng, lựa chọn phương án tối ưu trong đấu tranh, giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh, trong đó chú ý thông tin chính thống, kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận.

Ban Nội chính làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác nội chính; kiểm tra việc thực hiện công tác nội chính của các cấp ủy Đảng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý công tác nội chính của Thành ủy Hà Nội cần tập trung giám sát, phát hiện, điều tra các vụ việc, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; tích cực tham gia công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhất là chuẩn bị nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định trong nội bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có cơ chế thu hút nhân tài làm việc tại các cơ quan nội chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2015
Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2015

VOV.VN - Năm 2015, Ban Nội chính Trung ương đã đề ra 11 nhiệm vụ, công tác trọng tâm

Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2015

VOV.VN - Năm 2015, Ban Nội chính Trung ương đã đề ra 11 nhiệm vụ, công tác trọng tâm

Ban Nội chính TW kí kết quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước
Ban Nội chính TW kí kết quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN -Chiều nay (10/3), tại Hà Nội, diễn ra lễ kí kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Ban Nội chính TW kí kết quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước

Ban Nội chính TW kí kết quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN -Chiều nay (10/3), tại Hà Nội, diễn ra lễ kí kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Ban Nội chính TƯ và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp
Ban Nội chính TƯ và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp

VOV.VN -Hai cơ quan cùng phối hợp trao đổi thông tin đảm bảo chính xác, đẩy đủ, sử dụng đúng mục đích và được bảo mật theo quy định.

Ban Nội chính TƯ và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp

Ban Nội chính TƯ và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp

VOV.VN -Hai cơ quan cùng phối hợp trao đổi thông tin đảm bảo chính xác, đẩy đủ, sử dụng đúng mục đích và được bảo mật theo quy định.

Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phối hợp phòng chống tham nhũng
Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phối hợp phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Hai cơ quan nghiên cứu, đề xuất chủ trương, quan điểm về công tác thanh tra, tiếp công dân, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phối hợp phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phối hợp phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Hai cơ quan nghiên cứu, đề xuất chủ trương, quan điểm về công tác thanh tra, tiếp công dân, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính
Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính

VOV.VN - Đảng và Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện sớm để có cơ sở xác định đâu là tài sản làm giàu bất chính.

Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính

Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính

VOV.VN - Đảng và Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện sớm để có cơ sở xác định đâu là tài sản làm giàu bất chính.