Ban Nội chính T.Ư sơ kết tuyên truyền với VOV, VTV, TTXVN và báo Nhân Dân

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cần có cơ chế để các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ hơn với Ban Nội chính trong công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng.

Chiều 1/7, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ - Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và TTXVN trong công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ông Đàm Văn Lợi – Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo sơ kết, từ tháng 6/2018 đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, các quy định của Đảng, Chính phủ, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trên các ấn phẩm của các cơ quan phối hợp đã có sự nâng cao về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, chất lượng thông tin của các cơ quan báo chí được nâng lên, hình thức thông tin tuyên truyền có nhiều cải tiến như: gia tăng các chương trình chuyên đề, các bài viết chuyên sâu, phỏng vấn đề cập chủ đề phòng chống tham nhũng tại các địa phương, đơn vị, bộ ngành; các loại hình thông tin tuyên truyền cũng được đổi mới, tăng tính hấp dẫn và khả năng tương tác cao với độc giả. Thông qua công tác tuyên truyền, vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, các hoạt động của ngành Nội chính Đảng trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp cũng được công chúng nhìn nhận và đánh giá đầy đủ hơn.

Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp, các ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc xác định, lựa chọn chủ đề, nội dung tuyên truyền về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cho từng thời điểm, giai đoạn còn bị động. Thông tin tuyên truyền vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; các phóng sự, chuyên đề, phỏng vấn, tọa đàm chuyên sâu về công tác phòng, chống tham nhũng còn ít so với các lĩnh vực khác.

Có ý kiến cho rằng, do đặc thù của nguồn tin về hoạt động của cơ quan nội chính, nhất là trong lĩnh vực chống tham nhũng là các tin tức cần được bảo mật, phù hợp trong từng giai đoạn tố tụng, nhất là các tin tức liên quan đến các vụ việc, vụ án nên việc tiếp cận thông tin bị hạn chế...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Vũ Duy, Trưởng Ban Thư ký biên tập, Đài TNVN kiến nghị, thời gian tới, cần có cơ chế để các cơ quan báo chí có ưu thế nhất định trong việc tiếp cận nguồn tin, phối hợp chặt chẽ hơn với Ban Nội chính Trung ương trong công tác thông tin truyên truyền.

“Rất mong có một cơ chế nào đó, những người được tiếp cận nguồn tin có thể là đầu mối đáng tin cậy, phải chịu trách nhiệm trước Ban Nội chính, các cơ quan thông tin tuyên truyền. Ngoài ra, Ban Nội chính cũng cần gợi ý thông tin tuyên truyền, sắp tới làm mảng gì, nội dung gì. Ban Nội chính đặt hàng và các cơ quan báo chí chủ động, có sự phối hợp tốt, thì công tác tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả” - ông Duy cho biết, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay, vai trò của cơ quan báo chí càng phải phát huy hơn nữa và cần có sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, trong đó có ngành Nội chính.

Kết luận cuộc họp, ông Đàm Văn Lợi – Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính cho rằng, cần có đầu mối trong việc phối hợp giữa Ban Nội chính với các cơ quan báo chí. Trong đó, tăng cường phối hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, thống nhất các nội dung tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với những vụ việc được nhân dân và xã hội quan tâm. Tăng cường việc tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa cán bộ chuyên viên Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan tố tụng với các cơ quan báo chí để trao đổi, đánh giá kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, qua đó để thông tin, tuyên truyền.

“Tạp chí Nội chính đã giao cho từng cá nhân để có mối liên hệ cụ thể và sẽ thống nhất, trong 3 tháng, 6 tháng tới, trước hết phải có thông tin tuyên truyền chung, thiết thực, hiệu quả...” - ông Đàm Văn Lợi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

“Chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”
“Chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”

VOV.VN - Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

“Chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”

“Chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”

VOV.VN - Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Làm sạch đội ngũ chống tham nhũng để giữ niềm tin cho xã hội
Làm sạch đội ngũ chống tham nhũng để giữ niềm tin cho xã hội

VOV.VN - Để giữ niềm tin cho xã hội, không còn cách nào khác là phải làm sạch từ chính đội ngũ chống tham nhũng trước hết.

Làm sạch đội ngũ chống tham nhũng để giữ niềm tin cho xã hội

Làm sạch đội ngũ chống tham nhũng để giữ niềm tin cho xã hội

VOV.VN - Để giữ niềm tin cho xã hội, không còn cách nào khác là phải làm sạch từ chính đội ngũ chống tham nhũng trước hết.