Cầu nối ý Đảng – lòng Dân nơi rẻo cao Sơn La

VOV.VN - Là cán bộ, là người thân, là cầu nối của lòng dân - ý Đảng... đó là những dấu ấn đặc biệt về lực lượng công an xã trên rẻo cao Sơn La sau hơn 3 năm triển khai chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại cơ sở.

Khi những tia nắng ấm áp xua tan lớp sương mù dày đặc, đánh thức nụ đào rừng e ấp, cũng là lúc bà con đồng bào Mông ở bản Co Nghè, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) phấn khởi đón Tết sớm.

Mấy năm nay, không gian đoàn viên ấm áp này luôn có sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ công an xã Co Mạ. Câu chuyện về những vụ mùa no ấm, chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự của bản... rôm rả bên bếp lửa. Cũng từ đây, tâm tư, nguyện vọng của bà con được cán bộ, chiến sĩ lắng nghe và chia sẻ.

Ông Vàng A Dụa, Bí thư chi bộ, trưởng bản Co Nghè chia sẻ, từ khi công an chính quy về, xã có sự đổi mới. An ninh trật tự được đảm bảo, giảm tai nạn, giảm tình trạng trộm cắp; Các cán bộ công an xã chia sẻ khó khăn, tận tay giúp bà con, gần gũi, sát dân để hiểu dân.

Sự gần gũi, gắn kết ấy được vun đắp sau mỗi chuyến về với cơ sở của lực lượng công an xã. Không quản ngại hàng chục km đường đất đá cheo leo, tiết trời buốt giá của vùng cao, hay bất đồng về ngôn ngữ... các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên về bản, cùng cấp uỷ, chính quyền tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng hành với bà con vượt khó.

Thiếu tá Lường Văn Hải, công an xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La cho biết, lúc mới lên nhận công tác, vì chưa quen địa bàn, không nói được tiếng dân tộc nên đã gặp không ít khó khăn. Nhưng anh Hải đã cùng với những cán bộ có kinh nghiệm, cùng đi, chia sẻ, để bám nắm địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. 

Còn tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu (Sơn La) - nơi những bản làng từng bị tàn phá bởi cơn bão ma tuý, các cán bộ, chiến sĩ luôn căng mình để “hạ nhiệt” điểm nóng, trở thành điểm tựa và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thiếu tá Lò Văn Lăm, Trưởng Công an xã Thôm Mòn cho biết: "Nhận nhiệm vụ tại địa bàn phức tạp, tiềm ẩn tệ nạn ma tuý, số người nghiện trên địa bàn có những năm lên đến trên 250 người. Tôi đã nỗ lực tham mưu cho cấp uỷ chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó, chú trọng phát giác tố giác tội phạm, từ đó, đã phát hiện đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp; đến nay cơ bản số người nghiện trên địa bàn đã được đi cai nghiện bắt buộc ở cơ sở và quản lý tại cộng đồng".

Năm 2021, xã Thôm Mòn chính thức được Bộ Công an đưa ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; tội phạm và tệ nạn ma tuý dần được đẩy lùi, diện mạo bản làng ngày một đổi thay.

Theo ông Lò Văn Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Thôm Mòn, kết quả đó có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã.

"Từ khi bố trí công an chính quy về xã phải nói đã thay đổi cả một quá trình; nhất là trong công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo, khảo sát địa bàn có những bước đổi mới rõ rệt, chuyên môn, chuyên nghiệp. Từ đó việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức các đợt truy quét, tuyên truyền các loại tội phạm hiệu quả hơn rất nhiều", ông Lò Văn Đỉnh nhấn mạnh.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, đến nay, huyện Thuận Châu đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại 29/29 xã, thị trấn, với hơn 160 cán bộ, chiến sỹ bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định.

Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu, Sơn La chia sẻ: "Từ khi công an huyện Thuận Châu triển khai lực lượng công an chính quy tại cơ sở, hiệu quả trong công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm nói chung được nâng lên rõ rệt. Trong tất cả các lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma tuý, trật tự, kinh tế, hình sự, lực lượng công an chính quy cơ sở đã phát huy vai trò; đồng thời tham mưu cho đảng uỷ, chính quyền cơ sở trong phòng ngừa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn".

Không chỉ là lực lượng chủ công thực hiện các chủ trương lớn của Bộ Công an mà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân và cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong phát triển mọi mặt chính trị, kinh tế và đời sống… màu áo xanh của lực lượng công an xã đã tô điểm cho bức tranh về những miền quê mới, cuộc sống mới, khởi sắc và bình yên trên rẻo cao Sơn La.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy trên cả nước
Bộ Công an đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy trên cả nước

VOV.VN - Tính đến ngày 14/5, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc.

Bộ Công an đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy trên cả nước

Bộ Công an đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy trên cả nước

VOV.VN - Tính đến ngày 14/5, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma tuý ở vùng cao Sơn La
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma tuý ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Đấu tranh với tội phạm về ma túy là "cuộc chiến" quyết liệt, đầy cam go. Nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, Công an huyện Thuận Châu, Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp để trấn áp, kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi đời sống xã hội.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma tuý ở vùng cao Sơn La

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma tuý ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Đấu tranh với tội phạm về ma túy là "cuộc chiến" quyết liệt, đầy cam go. Nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, Công an huyện Thuận Châu, Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp để trấn áp, kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi đời sống xã hội.

Khởi tố nhóm “yêng hùng xa lộ nhí” ở vùng cao Sơn La
Khởi tố nhóm “yêng hùng xa lộ nhí” ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố nhóm “yêng hùng xa lộ nhí” ở vùng cao Sơn La

Khởi tố nhóm “yêng hùng xa lộ nhí” ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lãnh đạo Công an Sơn La: "làm cho dân tin là chúng ta thắng lợi"
Lãnh đạo Công an Sơn La: "làm cho dân tin là chúng ta thắng lợi"

VOV.VN - Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Đối với lực lượng công an, từ xưa đến nay, cho đến giờ phút này, làm sao dân tin là chúng ta thắng lợi. Chúng tôi đã cố gắng bám dân, hiểu dân, làm cho dân tin vào lực lượng công an cũng như các cấp chính quyền".

Lãnh đạo Công an Sơn La: "làm cho dân tin là chúng ta thắng lợi"

Lãnh đạo Công an Sơn La: "làm cho dân tin là chúng ta thắng lợi"

VOV.VN - Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Đối với lực lượng công an, từ xưa đến nay, cho đến giờ phút này, làm sao dân tin là chúng ta thắng lợi. Chúng tôi đã cố gắng bám dân, hiểu dân, làm cho dân tin vào lực lượng công an cũng như các cấp chính quyền".