Báo cáo chính trị của TP Hà Nội chỉ rõ 5 nhóm hạn chế yếu kém

VOV.VN - Đây cũng chính là nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo khắc phục những yếu kém hạn chế này.

Chiều 20/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Thông tin về Báo cáo chính trị Đại hội XVI, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, bên cạnh việc khẳng định 10 kết quả nổi bật Báo cáo chính trị cũng nêu rõ 5 nhóm hạn chế yếu kém của nhiệm kỳ vừa qua. Trên tinh thần đó chỉ rõ nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Thứ nhất, về kinh tế tuy tăng trưởng khá 9,23% nhưng Thành ủy vẫn nhận thấy rõ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Hà Nội; chưa phát huy hết được thế mạnh về vốn, khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn; Sản xuất của Hà Nội chưa phát triển mạnh được theo hướng hàng hóa và có vùng chuyên canh mà vẫn còn manh mún. Vừa qua trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì mới tạo tiền đề qua việc dồn điền đổi thửa, trên cơ sở này tới đây TP sẽ có đề án, kế hoạch để phát triển các vùng nông nghiệp tập trung chuyên canh sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

Thứ hai, về công tác quản lý, phát triển đô thị một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thủ đô, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có mặt còn yếu kém. Việc cải tạo nâng cấp chỉnh trang các khu chung cư cũ trong nội thành còn chậm và còn nhiều vướng mắc về các cơ chế chính sách. Việc di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra ngoài nội đô chưa đạt kế hoạch.

Thứ ba, lĩnh vực văn hóa- xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao của quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô cũng như nhu cầu của người dân. Hàng ngày, hàng giờ có thể thấy một số tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét về văn hóa ứng xử của người dân, đặc biệt là ý thức tham gia giao thông; Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế có mặt còn hạn chế.

Thứ tư, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ anh ninh Tổ quốc ở một số địa bàn còn thiếu chiều sâu hiệu quả chưa cao, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương, đơn vị còn chưa tốt.

Thứ 5,  về công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị, Thành ủy cũng thẳng thắn thừa nhận năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ chính trị và đòi hỏi của thực tiễn… Công tác điều hành chỉ đạo của bộ máy hành chính của một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt hiệu quả còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu năng động sáng tạo thậm chí đùn đẩy né tránh trách nhiệm…

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận 5 nhóm vấn đề lớn hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ XV. Đây cũng chính là nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo khắc phục bằng được yếu kém hạn chế này.

“Về nguyên nhân, chúng tôi cũng đánh giá nguyên nhân khách quan nổi lên rõ nhất chính là khủng hoảng kinh tế toàn cầu và khu vực cũng như của đất nước. Diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị trong khu vực đặc biệt là vấn đề Biển Đông đã tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Chúng tôi cũng chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và xác định đây là những nguyên nhân chính. Chính vì thế một trong 3 khâu đột phá nhiệm kỳ XVI của Thành ủy sẽ là cải cách hành chính, trong đó tập trung vào nâng cao thái độ ý thức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức để khắc phục việc đùn đẩy, né tránh thiếu trách nhiệm” - Ông Nguyễn Văn Phong nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Hà Nội: Báo cáo của Chính phủ đánh giá khá toàn diện
Cử tri Hà Nội: Báo cáo của Chính phủ đánh giá khá toàn diện

VOV.VN -Cho rằng Báo cáo của Chính phủ đã đánh giá khá toàn diện bức tranh KT-XH thời gian qua, có ý kiến cử tri đề nghị có giải pháp quyết liệt kiểm soát nợ công.

Cử tri Hà Nội: Báo cáo của Chính phủ đánh giá khá toàn diện

Cử tri Hà Nội: Báo cáo của Chính phủ đánh giá khá toàn diện

VOV.VN -Cho rằng Báo cáo của Chính phủ đã đánh giá khá toàn diện bức tranh KT-XH thời gian qua, có ý kiến cử tri đề nghị có giải pháp quyết liệt kiểm soát nợ công.

Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI
Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

VOV.VN - Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV.

Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

VOV.VN - Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV.

Nhân sự Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị quyết định
Nhân sự Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị quyết định

VOV.VN -Nhân sự Bí thư Thành ủy là hết sức quan trọng và thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị trực tiếp quyết định.

Nhân sự Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị quyết định

Nhân sự Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị quyết định

VOV.VN -Nhân sự Bí thư Thành ủy là hết sức quan trọng và thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị trực tiếp quyết định.

Sở GTVT Hà Nội làm rõ thông tin “xin nốt xe mất 600 triệu đồng“?
Sở GTVT Hà Nội làm rõ thông tin “xin nốt xe mất 600 triệu đồng“?

Sở GTVT Hà Nội vừa có báo cáo cho biết, một số nhà xe tự chuyển nhượng "nốt" cho nhau, nhưng không nói rõ giá trị chuyển nhượng là bao nhiêu.

Sở GTVT Hà Nội làm rõ thông tin “xin nốt xe mất 600 triệu đồng“?

Sở GTVT Hà Nội làm rõ thông tin “xin nốt xe mất 600 triệu đồng“?

Sở GTVT Hà Nội vừa có báo cáo cho biết, một số nhà xe tự chuyển nhượng "nốt" cho nhau, nhưng không nói rõ giá trị chuyển nhượng là bao nhiêu.