Báo chí Lào tiếp tục đưa tin đậm nét về hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Ngày 10/8, trên các trang báo lớn của Lào tiếp tục đồng loạt đưa tin, bài về chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong đó, nhiều trang báo nhấn mạnh việc hai nước ký kết được 14 văn kiện hợp tác.

Trên trang nhất Thời báo Vientiane, tờ báo ấn bản bằng tiếng Anh lớn nhất của Lào đăng ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức diễn ra tại Phủ Chủ tịch nước Lào hôm 9/8.

Phía dưới là tiêu đề bài viết “Lào, Việt Nam ký kết 14 văn kiện hợp tác”. Bài viết đã liệt kê đầy đủ 14 văn kiện trong đó có 7 văn kiện thuộc cấp nhà nước quản lý và 7 văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bài báo nhắc lại cam kết của lãnh đạo hai nước như tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận lãnh đạo cấp cao, tăng cường kết nối hạ tầng, đẩy mạnh hợp tác đầu tư và thương mại, chú trọng hơn nữa đến vấn đề an ninh quốc phòng, kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề tiêu cực phát sinh nhằm duy trì hòa bình ổn định ở mỗi nước.

Trên trang nhất các tờ báo lớn như Pasaxon (Nhân dân), PathetLao (Đất nước Lào), Kongthap (Quân đội) đều đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh xung quanh chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này. Trong đó, tờ Kongthap đăng tải bài viết về Lễ cắt băng khánh thành công trình Trường Lý luận Chính trị Quân đội Nhân dân Lào quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Lào.

Trên báo An ninh Lào, ngoài việc đưa tin về chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, tờ báo này còn phản ánh hoạt động của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, thay mặt cho Chính phủ Việt Nam trao huân chương cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc của Lào nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng công an.

Cũng trong sáng nay, trên các kênh thời sự của Đài truyền hình Quốc gia, Đài phát thanh Quốc gia, Đài phát thanh và truyền hình thủ đô Vientiane đã tường thuật trực tiếp nội dung bài phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Lào khoá IX.

Phát biểu trước Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ý chí quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em trong sự nghiệp xây dựng và bảo về đất nước, mãi giữ gìn và phát duy di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Bài phát biểu ngắn gọn, súc tích nhưng đầy ý nghĩa được đông đảo khán thính giả Lào quan tâm và đánh giá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu nhiều trụ cột hợp tác Việt-Lào để cùng giàu mạnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu nhiều trụ cột hợp tác Việt-Lào để cùng giàu mạnh

VOV.VN - Chủ tịch nước cho rằng hai nước phải hợp tác để cùng nhau mạnh lên, giầu lên. Cụ thể, hai nước cần có tư duy hợp tác mới, các biện pháp mạnh, mang tính đột phá "đặc biệt" để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu nhiều trụ cột hợp tác Việt-Lào để cùng giàu mạnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu nhiều trụ cột hợp tác Việt-Lào để cùng giàu mạnh

VOV.VN - Chủ tịch nước cho rằng hai nước phải hợp tác để cùng nhau mạnh lên, giầu lên. Cụ thể, hai nước cần có tư duy hợp tác mới, các biện pháp mạnh, mang tính đột phá "đặc biệt" để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, sáng 10/8, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, sáng 10/8, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Quốc hội Lào
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Quốc hội Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh hai thông điệp quan trọng hai nước Việt  - Lào cùng đoàn kết, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng có nhiều điểm tương đồng của hai vị lãnh tụ vĩ đại của hai nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Quốc hội Lào

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Quốc hội Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh hai thông điệp quan trọng hai nước Việt  - Lào cùng đoàn kết, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng có nhiều điểm tương đồng của hai vị lãnh tụ vĩ đại của hai nước