Báo chí Trung Đông, châu Phi đưa tin đậm nét về lãnh đạo cấp cao mới của Việt Nam

VOV.VN - Nhiều tờ báo và tin tức khu vực Trung Đông, châu Phi ngày 6/4 đã đăng tải tin bài về việc Quốc hội Việt Nam bầu nhân sự cấp cao trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, cùng quốc tế thúc đẩy hòa bình.

Một loạt các tờ báo điện tử như Tờ Tin báo (albayan) của UAE, Cuộc sống Tunisia (lifeintunisia), Cổng tin từ châu Phi (afrigatenews), Tin tức Thổ Nhĩ Kỳ, tin tức Ai Cập v.v… ngày 6/4 đưa tin Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu bầu nhân sự cấp cao. Trong đó ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước và ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng với tỷ lệ tán thành rất cao tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Trong nhiệm kỳ Thủ tướng vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đóng vai trò quan trọng trong việc phê chuẩn các hiệp định thương mại lớn như "Đối tác kinh tế toàn diện khu vực", "Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam", đồng thời là chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020. Trong 5 năm qua dưới sự điều hành của chính phủ, kinh tế Việt Nam phát triển, trong đó GDP đã tăng 1,4 lần so với năm 2015, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam tăng 10 bậc lên vị trí thứ 67 trong số 141 quốc gia.

Năm 2020, Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế đạt 2,91% và là nước duy nhất có tốc độ tăng trưởng dương trong 6 nền kinh tế lớn của Đông Nam Á. Với tổng GDP hơn 340 tỷ USD, Việt Nam đứng thứ 4 trong số các nước ASEAN và thứ 37 trên thế giới. Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục gần 100 tỷ USD. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu ước tính đạt 152,7 tỷ USD, tăng 24,1%. Thặng dư thương mại vượt 2 tỷ USD.

Với việc bầu Chính phủ mới, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy hòa bình và đối phó với các thách thức thông qua vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam cũng đang nỗ lực đóng góp xây dựng hòa bình ở châu Phi thông qua việc cử các phái đoàn tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình chung của Liên hợp quốc tại các khu vực căng thẳng như Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới sẽ được tăng cường mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Indonesia đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam
Báo chí Indonesia đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/4, báo chí Indonesia đã đưa tin về kết quả bầu nhân sự cấp cao của Việt Nam, đồng thời ca ngợi công tác phòng chống COVID-19 và sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Báo chí Indonesia đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam

Báo chí Indonesia đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/4, báo chí Indonesia đã đưa tin về kết quả bầu nhân sự cấp cao của Việt Nam, đồng thời ca ngợi công tác phòng chống COVID-19 và sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Báo chí Ai Cập đưa tin đậm nét nhân sự cấp cao mới của Việt Nam
Báo chí Ai Cập đưa tin đậm nét nhân sự cấp cao mới của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/4, nhiều tờ báo điện tử của Ai Cập đã đăng bài phản ánh đậm nét về kết quả bầu chọn nhân sự lãnh đạo cấp cao mới của Việt Nam với nhận định bộ máy mới sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển.

Báo chí Ai Cập đưa tin đậm nét nhân sự cấp cao mới của Việt Nam

Báo chí Ai Cập đưa tin đậm nét nhân sự cấp cao mới của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/4, nhiều tờ báo điện tử của Ai Cập đã đăng bài phản ánh đậm nét về kết quả bầu chọn nhân sự lãnh đạo cấp cao mới của Việt Nam với nhận định bộ máy mới sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển.