Báo Nga ca ngợi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

(VOV) - Báo chí Nga đăng tải nhiều tin, bài phản ánh chuyến thăm và quan hệ Nga – Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã kết thúc tốt đẹp và sáng nay (12/3), đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời Moscow, lên đường sang thăm chính thức CHLB Đức. Trong những ngày qua, báo chí Nga cũng đăng tải nhiều tin, bài phản ánh chuyến thăm và quan hệ Nga – Việt Nam, thu hút sự chú ý của dư luận Nga.

Các hãng thông tấn báo chí, các kênh phát thanh, truyền hình lớn của Nga như “TV1”, “Nước Nga”, “Nước Nga ngày nay”... đều đưa tin trang trọng về các hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, khi đoàn ở thăm cố đô St. Petersburg lẫn các hoạt động chính thức ở thủ đô Moscow.

Hãng thống tấn ITAR-TASS đưa tin, bài về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

Bên cạnh việc thông tin cập nhật về các hoạt động của đoàn, Hãng thống tấn lớn nhất của Nga ITAR-TASS đăng bài phỏng vấn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng do phóng viên thường trú tại Hà Nội thực hiện, với những vấn đề mà dư luận Nga quan tâm như thực trạng và triển vọng của mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Nga nói chung, giữa hai Quốc hội nói riêng.

Đài Tiếng nói Nước Nga, một đài đối ngoại lớn nhất của Nga, cũng phản ánh trên hơn 30 thứ tiếng về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và có bài bình luận về quan hệ đối tác Nga và Việt Nam trong bối cảnh Á-Âu, trong đó viết: “Hôm nay, Moscow và Hà Nội đã tìm được tiếng nói chung - hợp tác mở rộng trên cơ sở hai bên cùng có lợi và quan điểm gần gũi về những khía cạnh chủ chốt của các vấn đề quốc tế. Hai bên dự định tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển lĩnh vực năng lượng và thương mại, khám phá không gian cũng như tăng cường đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh với các phóng viên bên tượng đài Bác Hồ

Các nhà lập pháp của hai nước đặc biệt sẽ hỗ trợ thúc đẩy việc đàm phán về khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan. Việc ký kết thỏa thuận thành lập khu vực này sẽ có tác động tích cực đến việc tăng kim ngạch giữa các bên liên quan. Việt Nam không chỉ thu hút sự chú ý đối với Moscow, mà cả với những đối tác của họ trong tổ chức này”.

Trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản LB Nga cũng đăng thông tin về chuyến thăm, đặc biệt là về cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Zyuganov.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Zyuganov đã phát biểu khẳng định “Mối quan hệ đối tác chiến lược, tình hữu nghị lịch sử và quan hệ anh em giữa Nga và Việt Nam cần không chỉ ủng hộ mà còn phải nhân lên mạnh mẽ. Tôi rất tin tưởng rằng, chuyến thăm của ngài Chủ tịch Quốc hội sẽ mang đến những đóng góp mới tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia và hai Đảng Cộng sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nga
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nga

(VOV) - Tối 12/3, theo giờ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Medvedev.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nga

(VOV) - Tối 12/3, theo giờ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Medvedev.

Hội đàm cấp cao Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga
Hội đàm cấp cao Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga

(VOV) -Hai bên nhất trí về các chiến lược toàn diện và mối quan hệ truyền thống vì lợi ích của nhân dân hai nước

Hội đàm cấp cao Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga

Hội đàm cấp cao Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga

(VOV) -Hai bên nhất trí về các chiến lược toàn diện và mối quan hệ truyền thống vì lợi ích của nhân dân hai nước