Bế mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 2012

(VOV) -Hợp tác quốc phòng-an ninh của ASEAN trong năm 2012 đã mang lại những kết quả to lớn.

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 2012 kết thúc tại Siem Reap, Campuchia chiều 16/11 đã đánh giá: Hợp tác quốc phòng-an ninh của ASEAN trong năm 2012 đã mang lại những kết quả to lớn, thể hiện qua cam kết của tất cả các nước thành viên trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực và quốc tế trước những nguy cơ và thách thức an ninh chung, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng Cộng đồng An ninh ASEAN vào năm 2015.

Trong Hội nghị sáng 16/11, các nhà lãnh đạo quốc phòng ASEAN đã điểm lại những kết quả cụ thể đạt được trong năm 2012 trên lĩnh vực hợp tác an ninh - quốc phòng nội khối ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các đối tác trong khu vực và thế giới.

Hội nghị Tham vấn Quốc phòng Mỹ-ASEAN

Trong đó, một trong những quyết định đáng chú ý nhất là việc ASEAN nhất trí điều chỉnh tần suất tổ chức cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Từ năm 2013, cơ chế này sẽ được tổ chức 2 năm một lần, thay vì 3 năm một lần như vừa qua, nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi quan điểm và sáng kiến về những vấn đề an ninh, quốc phòng và chiến lược tại châu Á-Thái Bình Dương.

Tại Hội nghị Tham vấn Quốc phòng Mỹ-ASEAN đầu giờ chiều 16/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong các sáng kiến an ninh mở rộng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng giải quyết những thách thức an ninh chung đang đặt ra như bảo đảm an ninh trên biển, an toàn hàng hải, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, đối phó với thiên tai.

Trước đó trong buổi sáng, chia sẻ quan điểm chung của Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN 2012, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, ASEAN cần tăng cường đoàn kết thống nhất, kiên trì lập trường giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến biển đảo bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, tự do hàng hải ở Biển Đông.

Campuchia bàn giao vai trò Chủ tịch các hội nghị an ninh, quốc phòng ASEAN 2013 cho Brunei

Theo tinh thần của Tuyên bố về Nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông được ASEAN thông qua tháng 7 năm nay, các thành viên trong khối tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và cùng nỗ lực hướng tới hiện thực hóa Bộ Quy tắc Ứng xử trên biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Hội nghị sáng 16/11 cũng chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch các hội nghị an ninh, quốc phòng ASEAN trong năm 2013 cho Brunei./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN
Việt Nam tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN
Hội nghị hẹp quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN
Hội nghị hẹp quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN

3 nội dung được đưa ra thảo luận là: chương trình nghị sự; tuyên bố chung của Bộ trưởng quốc phòng 18 nước trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN+ dự kiến diễn ra vào ngày 12/10/2010 tại Hà Nội

Hội nghị hẹp quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN

Hội nghị hẹp quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN

3 nội dung được đưa ra thảo luận là: chương trình nghị sự; tuyên bố chung của Bộ trưởng quốc phòng 18 nước trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN+ dự kiến diễn ra vào ngày 12/10/2010 tại Hà Nội

Hội nghị hẹp ASEAN – Trung Quốc bàn về Biển Đông
Hội nghị hẹp ASEAN – Trung Quốc bàn về Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố DOC.

Hội nghị hẹp ASEAN – Trung Quốc bàn về Biển Đông

Hội nghị hẹp ASEAN – Trung Quốc bàn về Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố DOC.