Bí thư Hà Nội: "Thủ đô sẽ làm quyết liệt vấn đề ô nhiễm môi trường"

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới của Thủ đô sẽ chú trọng đến các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân Thủ đô.

Cuối giờ chiều 13/10, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về nhiệm vụ đối với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa mới như: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên, tập trung vào những nhiệm vụ gì để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVII vào cuộc sống? Hà Nội có những giải pháp gì để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua?

Trả lời báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã quan tâm, thông tin tuyên truyền các sự kiện quan trọng của thành phố trong một thời gian ngắn, đặc biệt là Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, TP Hà Nội sẽ sớm tổ chức xây dựng 10 chương trình hành động trên cơ sở kế thừa 8 chương trình hành động của nhiệm kỳ trước. Trong đó có chương trình về an sinh, phúc lợi xã hội.

Ngoài những chính sách an sinh chung của cả nước, TP đã có thêm một số chính sách riêng như hỗ trợ người già trên 80 tuổi, hỗ trợ những người tàn tật, miễn phí xe bus cho người trên 60 tuổi, xét nghiệm tầm soát ung thư cho người trên 40 tuổi…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết: “Thành ủy quan điểm, muốn đưa Nghị quyết vào cuộc sống thì cuộc sống phải được phản ánh trong Nghị quyết”. Theo đó, Thành ủy đã xây dựng các chương trình, đề án khoa học, liên tục làm việc với 8 bộ ngành trọng yếu để vừa giải quyết trực tiếp những vấn đề cần được tháo gỡ, đồng thời xác định tầm nhìn chiến lược đối với từng lĩnh vực.

Về vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, TP có 2 kế hoạch chi tiết, sắp tới sẽ bổ sung, cập nhật thêm, tiếp tục triển khai.

Riêng về vấn đề ô nhiễm môi trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh Thủ đô sẽ làm quyết liệt trong thời gian tới: "Vấn đề xe máy, ô tô cũ gây ô nhiễm khí thải cho môi trường thì phải giảm bằng được, phương tiện nào không đủ tiêu chuẩn thì phải giảm... Bên cạnh đó phải tăng cường năng lực giao thông công cộng. Đây là quá trình bền bỉ, lâu dài và phải cương quyết làm”.

Về vấn đề nước sạch, Nghị quyết Đại hội phấn đấu 100% người dân nông thôn và thành thị dùng nước sạch, hiện nay 100% dân thành thành thị, 70 -80% người dân nông thôn có nước sạch. Đây là vấn đề an sinh xã hội lớn, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Kết luận lại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”... nên Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố được sự quan tâm theo dõi. Thành công của Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội mà còn có ý nghĩa đóng góp vào thành công chung hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự nghiệp Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ
Sự nghiệp Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Ngày 13/10, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ khóa XVII, ông Vương Đình Huệ, được bầu là Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự nghiệp Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Sự nghiệp Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Ngày 13/10, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ khóa XVII, ông Vương Đình Huệ, được bầu là Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hà Nội

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá mới tiếp tục tín nhiệm, bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hà Nội

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá mới tiếp tục tín nhiệm, bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không để cán bộ ‘tròn vo’ không làm gì
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không để cán bộ ‘tròn vo’ không làm gì

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ cho rằng: cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, không để ách tắc, trì trệ hoặc "tròn vo" không làm gì.”

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không để cán bộ ‘tròn vo’ không làm gì

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không để cán bộ ‘tròn vo’ không làm gì

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ cho rằng: cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, không để ách tắc, trì trệ hoặc "tròn vo" không làm gì.”