Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

VOV.VN - Ông Mấu Văn Phi cho biết: "Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con, chưa giúp cho bà con thoát nghèo, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo".

Từ một cậu bé người dân tộc Raglay, Mấu Văn Phi đã nỗ lực trở thành bác sĩ. Hơn 25 năm qua, ông lặn lội đến tận nhà bà con đồng bào dân tộc Raglay để khám, chữa bệnh miễn phí. Ông là người Raglay đầu tiên ở tỉnh Khánh Hòa học và làm nghề bác sĩ. Hàng chục ngàn lượt người đã được ông chăm sóc sức khỏe. Bây giờ, ông đã là Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh, một huyện miền núi nghèo khó ở tỉnh Khánh Hòa, công việc khá bận rộn nhưng ông vẫn sắp xếp thời gian đi khám bệnh cho bà con vào những ngày nghỉ cuối tuần. 

Phóng viên: Thưa bác sĩ Mấu Văn Phi, điều gì thôi thúc ông đi học nghề y và đi khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số?

Ông Mấu Văn Phi: Có những cái, bà con chúng ta mất mạng vì thiếu hiểu biệt, có những bệnh rất đơn thuần nhưng bà con không kịp chạy chữa, phải mất đứa con yêu quý. Chính vì thế, thôi thúc tôi phải đi học và trở thành bác sĩ. Tới bây giờ, tôi đã làm Phó Chủ tịch UBND huyện 15 năm, và qua làm Bí thư Huyện ủy năm thứ 2 rồi nhưng công việc này vẫn gắn bó theo tôi, vì tôi rất thích vì tôi được gần với bà con hơn, được chia sẻ cùng bà con. Được bà con yêu thích, tin tưởng nên tôi càng có động lực để tôi làm. Bởi vì tôi là đồng bào dân tộc Raglay nên tôi hiểu được, tôi đồng cảm với cảnh sống của bà con.

Phóng viên: Thưa ông, đối với đồng bào dân tộc Raglay, khó khăn nhất là nhận thức của bà con, vậy qua quá trình 25 năm khám, chữa bệnh làm sao để thay đổi nhận thức của bà con?

Ông Mấu Văn Phi: Qua những lần đi khám, tôi cố gắng cung cấp thêm thông tin, tạo cho họ những hiểu biết thêm, biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Tôi có một khát vọng làm sao, cho bà con thực sự có sức khỏe tốt, duy trì giống nòi tốt hơn.

Phóng viên: Ông làm bác sĩ, từ một chàng trai Raglay ra đi học, tới nay, huyện Khánh Vĩnh có những bệnh nào đã được thanh toán, không có nữa?

Ông Mấu Văn Phi: Huyện Khánh Vĩnh đã thanh toán được bệnh lao, những bệnh cơ bản như tiêu chảy, sởi được khống chế. Bà con từ từ đã nhận thức và họ đã bảo vệ được cho những đứa con của mình. Trước đây, trẻ em Raglay thường mắc những bệnh rất thông thường mà họ chết, mất đi mạng như tiêu chảy, viêm phổi. Những cái cơ bản, thông thường trong sinh hoạt, về kiến thức gia đình người ta không có, rất đau lòng, mất một sinh linh như thế.

Tới bây giờ, gia đình người ta khắc phục được, có những kiến thức, lâu lâu, tôi đi ra tôi nhồi cho người ta từng chút. Người ta không biết thì người ta gọi điện thoại người ta hỏi thôi. Tôi trả lời trực tiếp bằng điện thoại rằng hãy làm như thế này. Nhiều lúc bà con còn hỏi, đi tiêm vaccine làm gì? Đi tiêm đâu có lợi gì đâu? Nhưng mà cách tuyên truyền, tôi nói là phải đi tiêm ngay, bảo vệ cho mình, giống như ông bà mình hồi trước muốn khỏi bệnh phải trồng thuốc vào cơ thể, mình khỏe thì không sợ mắc. Thế thì, bà con rủ nhau đi tiêm thôi. Mũi 2 thì 100% rồi, tỷ lệ mũi 3 cũng 100% rồi.

Phóng viên: Được biết, sắp đến huyện Khánh Vĩnh cùng tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Vậy đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh, xuất phát điểm rất thấp, làm để Nghị quyết này được thực hiện thành công?

Ông Mấu Văn Phi: Để thực hiện thành công Nghị quyết đó, giảm nghèo mỗi năm phải giảm được 4-5%. Khi chúng ta thực hiện Nghị quyết 09, muốn giữ được đất thì phải có sức khỏe để sản xuất, tăng giá trị trên diện tích đất, vươn lên làm giàu chính đáng. Chúng ta phải đưa Nghị quyết này về với bà con, chúng ta phải đi trực tiếp. Phải nghĩ đến, nếu bà con có đủ cơm ăn, áo mặc, có đủ khỏe thì người ta mới thực hiện được thành công Nghị quyết này. Lúc đó, Nghị quyết này mới sống được, nhân dân hưởng ứng. Không nên để nghèo, nghèo là nhục nhã lắm, con cái được đi học.

Phóng viên: Bây giờ là Bí thư huyện ủy Khánh Vĩnh, là 1 trong 2 huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Khánh Hòa, ông cảm thấy mình còn mắc nợ gì bà con nhân dân?

Ông Mấu Văn Phi: Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con, chưa giúp cho bà con thoát nghèo, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo. Tiếp tục phải có nhiều người đi học ở các trường đại học, suy nghĩ, hành động phải khác, mới hơn, giúp cho bà con chúng ta dám bứt phá, dám suy nghĩ, dám làm, dám chịu về hành động của bà con.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông Mấu Văn Phi đã trò chuyện cùng phóng viên VOV Miền Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất dự án lấn vịnh Nha Trang
Khánh Hòa tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất dự án lấn vịnh Nha Trang

VOV.VN - Ngày 24/3, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức cưỡng chế để thu hồi đất đối với dự án Công viên Vui chơi giải trí Nha Trang Sao.

Khánh Hòa tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất dự án lấn vịnh Nha Trang

Khánh Hòa tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất dự án lấn vịnh Nha Trang

VOV.VN - Ngày 24/3, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức cưỡng chế để thu hồi đất đối với dự án Công viên Vui chơi giải trí Nha Trang Sao.

Khánh Hòa phát triển kinh tế biển bền vững gắn với sinh kế của cư dân
Khánh Hòa phát triển kinh tế biển bền vững gắn với sinh kế của cư dân

VOV.VN - Hai năm nay, khu vực nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè của ngư dân trên vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh đã xuất hiện những lồng nhựa hiện đại như của các doanh nghiệp nước ngoài.

Khánh Hòa phát triển kinh tế biển bền vững gắn với sinh kế của cư dân

Khánh Hòa phát triển kinh tế biển bền vững gắn với sinh kế của cư dân

VOV.VN - Hai năm nay, khu vực nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè của ngư dân trên vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh đã xuất hiện những lồng nhựa hiện đại như của các doanh nghiệp nước ngoài.

Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng nay (10/4) - mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại Đền Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng nhân dân trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng nay (10/4) - mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại Đền Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng nhân dân trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.