Tạm dừng hoạt động chợ tự phát giữa đồng lúa ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra khu chợ tự phát tại xã An Nhứt, nhiều yếu tố như: an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cho du khách… chưa được đảm bảo. Huyện đã yêu cầu các hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động chợ.

Từ trước Tết Giáp Thìn 2024, chợ quê An Nhứt là điểm đến cực “hot” trên mạng xã hội. Khu ẩm thực mọc trên con đường nội đồng được UBND xã An Nhứt tạo điều kiện cho người dân kinh doanh, buôn bán thực phẩm chế biến từ sản phẩm nông nghiệp với hàng chục gian hàng. 

Hàng ngày, chợ bắt đầu hoạt động từ 16 giờ, mặc dù là đường giao thông nhưng địa điểm này lại ít người qua lại, có tuyến đường khác để đi tránh. Cạnh con đường là mương nước phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng. 

Sau đó, chợ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn du khách, người dân địa phương từ khắp nơi đổ về thưởng thức ẩm thực đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, dịp cuối tuần, lượng khách đông tới mức 2 bên đường Quốc lộ 55 (gần khu chợ) xếp hàng dài xe ô tô. Bên trong đường chợ quê, xe máy xếp kín lối đi. 

Theo UBND huyện Long Điền, đây là mô hình góp phần tạo điều kiện sinh kế cho người dân địa phương, mang lại các dịch vụ phát triển du lịch cộng đồng khu vực nông thôn. Nhưng qua thời gian hoạt động và kiểm tra thực tế, xét thấy xã An Nhứt chưa có các giải pháp cụ thể về bãi đậu xe, không có vật che chắn thành kênh thủy lợi để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, nhất là trẻ em. Người kinh doanh chưa thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, PCCC cho khu vực ruộng đồng và kênh mương thủy lợi. 

UBND huyện Long Điền yêu cầu UBND xã An Nhứt tạm dừng hoạt động chợ quê kể từ ngày 1/3 đến khi kế hoạch được thông qua và chấp thuận của các ngành chức năng huyện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ tự phát họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Đền Lừ, Hà Nội
Chợ tự phát họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Đền Lừ, Hà Nội

VOV.VN - Chợ họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè mỗi sáng trước cổng chợ đầu mối phía Nam trên đường Tân Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Chợ tự phát họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Đền Lừ, Hà Nội

Chợ tự phát họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Đền Lừ, Hà Nội

VOV.VN - Chợ họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè mỗi sáng trước cổng chợ đầu mối phía Nam trên đường Tân Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát Vina ở TP Vĩnh Yên sau khi xảy ra cháy
Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát Vina ở TP Vĩnh Yên sau khi xảy ra cháy

VOV.VN - UBND TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ khoanh vùng và kiên quyết xử lý vi phạm và giải tỏa khu vực chợ tự phát Vina sau khi hoàn tất điều tra.

Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát Vina ở TP Vĩnh Yên sau khi xảy ra cháy

Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát Vina ở TP Vĩnh Yên sau khi xảy ra cháy

VOV.VN - UBND TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ khoanh vùng và kiên quyết xử lý vi phạm và giải tỏa khu vực chợ tự phát Vina sau khi hoàn tất điều tra.

Chợ tự phát mọc lên như nấm dọc đại lộ Thăng Long
Chợ tự phát mọc lên như nấm dọc đại lộ Thăng Long

VOV.VN - Dọc trục đường đại lộ Thăng Long, rất nhiều hộ kinh doanh ngang nhiên bày bán các mặt hàng trên vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chợ tự phát mọc lên như nấm dọc đại lộ Thăng Long

Chợ tự phát mọc lên như nấm dọc đại lộ Thăng Long

VOV.VN - Dọc trục đường đại lộ Thăng Long, rất nhiều hộ kinh doanh ngang nhiên bày bán các mặt hàng trên vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Bình Phước đóng cửa cơ sở kinh doanh không thiết yếu, dừng chợ tự phát vì Covid-19
Bình Phước đóng cửa cơ sở kinh doanh không thiết yếu, dừng chợ tự phát vì Covid-19

VOV.VN - Sáng 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Bình Phước đóng cửa cơ sở kinh doanh không thiết yếu, dừng chợ tự phát vì Covid-19

Bình Phước đóng cửa cơ sở kinh doanh không thiết yếu, dừng chợ tự phát vì Covid-19

VOV.VN - Sáng 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2.